Vườn hoa trị giá 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn

Thứ năm, ngày 10/11/2022 08:49 AM (GMT+7)
Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) được khánh thành vào tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư khoảng 52 tỷ đồng. Đến nay, vườn hoa tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào tình trạng nhếch nhác, hoang tàn.
Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 1.

Dự án vườn hoa Trần Quang Diệu nằm trong khuôn viên khu vực hồ Ba Giang (quận Đống Đa), gần di tích Gò Đống Đa. Khu vực này có diện tích khoảng 13.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 52 tỷ đồng. Sau 8 năm, công trình tại quận đông dân nhất Hà Nội trở nên nhếch nhác, hoang tàn.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong khoảng thời gian gần đây, công trình vườn hoa Trần Quang Diệu không được chăm sóc thường xuyên, bị xuống cấp nghiêm trọng, biển quảng cáo đặt sai quy định, ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác thải khắp nơi...

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 3.

Một cây xanh bị bật rễ nằm ngổn ngang.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 4.

Đồ thờ cúng, kính cường lực hỏng xuất hiện trong vườn hoa.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 6.

Nhiều cây xanh bị chặt hạ.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 7.

Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng vứt ngay gần vườn hoa.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 8.

Một tấm pano thông báo giữ gìn vệ sinh chung đặt tại vườn hoa... trở nên cũ nát.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 9.

Cây cối trong vườn hoa phát triển xanh tốt nhưng không được cắt tỉa.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 10.

Không những vậy, người dân sống xung quanh còn tận dụng vườn hoa làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Vườn hoa 52 tỷ đồng tại quận đông dân nhất Hà Nội rơi vào cảnh hoang tàn  - Ảnh 11.

Trước đó, khi mới khánh thành công trình vào tháng 11/2014, để công trình phát huy hiệu quả, quận Đống Đa thống nhất giao cho UBND phường Quang Trung quản lý, sử dụng đúng mục đích. Đồng thời, UBND phường Quang Trung phải thực hiện tốt việc tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân biết và sử dụng đúng quy định; trực tiếp quản lý và hướng dẫn để vườn hoa thực sự là khu sinh hoạt công cộng, vui chơi, giải trí của nhân dân; thường xuyên duy tu, bảo quản, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, môi trường trong lành…

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem