Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Quảng Nam có gì nổi bật so với các xã khác?

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ sáu, ngày 10/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Với phương châm “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, năm 2014 sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, Đại Hiệp là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Nam cán đích xã NTM nâng cao.
Bình luận 0

Xã NTM nâng cao đầu tiên của Quảng Nam

Ngày 10/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố xã NTM nâng cao năm 2019. 

Tham dự tại buổi lễ có Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Đại Lộc cùng lãnh đạo và đông đảo nhân dân xã Đại Hiệp. Đây là xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam.

Ông Đỗ Thanh Cảng – Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, Đại Hiệp là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Đại Lộc, thuộc một trong nhóm xã đạt chuẩn xã NTM đầu tiên của tỉnh vào cuối năm 2014. 

Sau 5 năm (2014 - 2019), Đại Hiệp tiếp tục giữ vững thành quả và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh với việc kiện toàn, nâng chất 19/19 tiêu chí NTM, có 4/7 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư NTM kiểu mẫu", đạt 12/12 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Hiệp quyết tâm giữ vững những thành quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu xây dựng Đại Hiệp đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, từng bước hình thành đô thị loại V theo hướng hiện đại, văn minh trong thời gian tới...", - ông Đỗ Thanh Cảng vui mừng nói trong Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo ông Cảng, để đạt chuẩn NTM nâng cao thì bắt buộc xã Đại Hiệp phải đạt xã NTM, 19/19 tiêu chí phải được đầu tư nâng chất. Ðể trở thành xã NTM nâng cao phải hoàn thành 12 tiêu chí đã được ban hành theo Quyết định 3816/QÐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Thôn Phú Mỹ về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019, hiện Đại Hiệp đã có 4/7 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư NTM kiểu mẫu".

Sau 5 năm đạt chuẩn và bắt tay vào công cuộc xây dựng xã NTM nâng cao, giờ đây Đại Hiệp đã mang một diện mạo ấn tượng hơn, sự chuyển mình không chỉ dừng lại ở hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, khang trang, xanh, sạch, đẹp mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. 

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Sáng ngày 10/7/2020, Đại Hiệp tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Giai đoạn 2014 - 2019, Đại Hiệp huy động tổng nguồn lực hơn 41,4 tỷ đồng xây dựng NTM, xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Các khu thể thao, nhà văn hóa, trường học… được Đại Hiệp đầu tư nâng cấp sau khi về đích NTM.

Đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn xã đều có tên đường và hệ thống đèn chiếu sáng, 85% các tuyến đường có cây xanh, bóng mát. Cắm mốc đầy đủ đường trục xã, trục thôn theo quy hoạch xã NTM. Các tuyến đường trục xã, đường trục thôn được duy tu, bảo dưỡng định kỳ hàng năm.

Đại Hiệp có 3 trường học TH, THCS và mầm non đạt chuẩn cấp độ 2 và tiếp tục nâng chuẩn cấp độ 3. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp là 159 thanh niên/166 thanh niên đạt 95,8%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 3.995/5.700 đạt tỷ lệ 70,08%.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019.

Xã có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm: dịch vụ công nhận và trả kết quả đối với hồ sơ kiểm soát chi, kê khai yêu cầu thanh toán đối với ngân sách, đăng ký khai sinh, khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Chợ Đại Hiệp, nơi tập trung hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán.

"Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường, môi trường nông thôn chuyển biết rõ nét. Hiện 100% hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% (384/384 hộ) gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm...", ông Cảng phấn khởi nói.

Thu nhập tăng gấp đôi

Đại Hiệp xác định tiêu chí thu nhập là tiêu chí quan trọng nhất, tạo đột phá để xây dựng xã NTM nâng cao, thời gian qua địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: sản xuất hạt giống F1, mô hình chăn nuôi bò lai Zêbu sinh sản, vườn mẫu sản xuất rau an toàn, vườn mẫu sản xuất cây ăn quả, mô hình chăn nuôi heo, chăn nuôi gà lấy trứng... Trên địa bàn xã có 30 THT xã, 7 HTX hoạt động có hiệu quả.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Hiện 100% các tuyến đường trên địa bàn xã đều có tên đường và hệ thống đèn chiếu sáng, 85% các tuyến đường có cây xanh, bóng mát.

Đặc biệt, sản phẩm nấm sò của HTX Nông nghiệp Tân Phú Quý đã được công nhận sản phẩm 3 sao (OCOP), theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Với lợi thế trên địa bàn có 4 cụm công nghiệp (Đại Hiệp, Đại An, Tích Phú, Đông Phú), đã thu hút hơn 3.000 lao động tại địa phương làm việc ở 37 công ty, xí nghiệp đã tạo ra những điều kiện để người dân phát triển thu nhập. Kết quả thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 42,025 triệu đồng/người/năm. (tăng 53,7% so với năm đạt chuẩn 2014 là 22,6 triệu), hiện xã không còn hộ nghèo.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Lĩnh vực công nghiệp đang là "đòn bẩy" giúp Đại Hiệp phát triển kinh tế.

Địa phương thường xuyên quan tâm đến cảnh quan, không gian nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương trên địa bàn xã, mỗi thôn đều có một mô hình trồng hoa, trồng cây xanh...

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Với lợi thế trên địa bàn có 4 cụm công nghiệp (Đại Hiệp, Đại An, Tích Phú, Đông Phú), đã thu hút hơn 3.000 lao động tại địa phương làm việc ở 37 công ty, xí nghiệp đã tạo ra những điều kiện để người dân phát triển thu nhập.

"Từ khi triển khai thực hiện bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu NTM, người dân ở thôn tham gia rất tích cực, tự nguyện tham gia ngày công, hiến đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa… Cái được lớn nhất vẫn là người dân đã thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế gia đình gắn với bảo vệ môi trường, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm. Đường làng rộng rãi, điện đường chiếu sáng ban đêm, môi trường sạch sẽ... Năm 2019, thôn Phú Mỹ về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu, người dân trong thôn ai cũng phấn khởi". Bà Đặng Thị Hiền – Trưởng thôn Phú Mỹ nói.

Quảng Nam: Xã NTM nâng cao đầu tiên có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Thời gian qua địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

"Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của các ngành cấp trên, sự tích cực tham gia của nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn xã thông qua các cuộc hội họp dân, các diễn đàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…Từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, được nhân dân tích cực hưởng ứng". Ông Đỗ Thanh Cảng – Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp chia sẻ về kinh nghiệm đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

 Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam chia sẻ, Đại Hiệp là xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Đây là kết quả nỗ lực trong quá trình xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Hiệp. Trong tương lai gần, với cách làm hay và hiệu quả, Đại Hiệp tiếp tục xây dựng để trở thành xã NTM kiểu mẫu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem