Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3

Thứ ba, ngày 14/11/2023 14:52 PM (GMT+7)
Trưa ngày 14/11, nhiều xe ôtô biển xanh, biển đỏ không phát tín hiệu ưu tiên đã đi vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 (Hà Nội). Các hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 1.

Hiện tượng ôtô đi vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 vẫn còn rất phổ biển trên toàn tuyến (kéo dài từ cầu Thanh Trì tới cầu Thăng Long và ngược lại).

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 2.

Nhiều tài xế cho biết, do tắc đường nên muốn đi nhanh nên đã đi vào làn khẩn cấp.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 3.

Trưa ngày 14/11, theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều xe ôtô biển xanh đi vào làn khẩn cấp. Ảnh chụp tại khu vực đi qua tòa nhà Keangnam.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 4.

Thêm một chiếc xe biển xanh đi vào đường cấm. Thời điểm này, giao thông không quá đông đúc, các phương tiện chỉ ùn ứ nhẹ.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 5.

Một xe biển xanh đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3, đoạn qua khu vực gần siêu thị Big C. Hầu hết các xe biển xanh đi vào làn khẩn cấp đều không phát tín hiệu ưu tiên.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 6.

Nhiều ôtô biển đỏ cũng đi vào làn khẩn cấp trưa ngày 14/11.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 7.

Tình trạng ôtô đi vào làn khẩn cấp rất phổ biển.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 8.

Điểm c, khoản 1, điều 26 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định: "Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường".

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 9.

Về việc xử phạt, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 10.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 11.

Một số xe chở khách vi phạm, đi vào làn khẩn cấp.

Xe biển xanh, biển đỏ... "lao ầm ầm" vào làn khẩn cấp đường trên cao Vành đai 3 - Ảnh 12.

Lãnh đạo đội CSGT số 6, Phòng CSGT TP.Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đội đã lập hồ sơ xử lý 266 trường hợp đi vào làn dừng khẩn cấp, do trực tiếp phát hiện và thông qua hình thức phạt nguội.

"Đối với các trường hợp xe biển xanh và biển đỏ đi vào làn dừng khẩn cấp, trong quá trình tuần tra kiểm soát khi phát hiện hành vi vi phạm, chúng tôi dừng phương tiện để kiểm soát và lập biên bản vi phạm hành chính...

Trừ một số trường hợp xuất trình được công văn đang làm nhiệm vụ ưu tiên, các trường hợp còn lại đều bị xử lý theo quy định", lãnh đạo đội CSGT số 6 nói.

Đối với hình ảnh, video của cá nhân, tổ chức cung cấp, đội sẽ xác minh chủ phương tiện trên đăng ký của các xe biển xanh, biển đỏ, sau đó gửi giấy mời về đơn vị chủ quản để mời lên làm việc, xử lý vi phạm hành chính, vị này nói thêm.


Viết Chung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem