Xoá tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội liên quan vụ cháy 56 người chết

Bách Thuận Thứ ba, ngày 02/07/2024 10:46 AM (GMT+7)
UBND TP.Hà Nội đã xoá tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân với ông Đặng Hồng Thái. Ông này là người cấp phép xây dựng cho công trình xảy ra hoả hoạn khiến 56 người chết.
Bình luận 0

Cụ thể, liên quan vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 9/2023, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái.

Ông Đặng Hồng Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) – công trình xảy ra hoả hoạn đêm 12, rạng sáng ngày 13/9/2023 khiến 56 người chết.

Ông Thái bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng vào ngày 29/3.

Đáng chú ý, ngoài việc xoá tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân với ông Đặng Hồng Thái, UBND TP.Hà Nội còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường - Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Xoá tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội liên quan vụ cháy 56 người chết- Ảnh 1.

UBND TP.Hà Nội đã xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Công trình xảy ra hoả hoạn khiến 56 người chết đã bị xây vượt phép, từ 6 tầng lên tận 9 tầng, 1 tum. Ảnh: Dân Việt

Ông Lê Trung Cường được xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội "Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy", theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, UBND quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho Nghiêm Quang Minh từ năm 2015.

Theo giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD, ngày 11/3/2021 do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng ở tổ 3, Cụm 4 (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ) Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật; tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Theo những số liệu thể hiện trên giấy phép xây dựng và thực tế, căn chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đã xây vượt phép từ 6 tầng lên 9 tầng, 1 tum; mật độ xây dựng không phải 70% như đã được cấp phép mà đã xây dựng hết diện tích.

Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi phát hiện công trình xây dựng sai phép, UBND quận Thanh Xuân từng có quyết định xử phạt và ban hành quyết định cưỡng chế.

Cụ thể, ông Đặng Hồng Thái – người ký quyết định trên giấy phép số 89 cho Nghiêm Quang Minh là người đã ký quyết định cấp phép xây dựng cho chung cư mini kể trên.

Theo ông Thái, khi phát hiện xây dựng sai phạm, UBND quận Thanh Xuân đã có 2 văn bản chỉ đạo xử lý.

Theo đó, qua báo cáo của Thanh tra xây dựng, UBND quận đã ban hành quyết định xử phạt, đồng thời ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường sở tại chủ trì việc cưỡng chế đó.

Vị này thông tin, theo luật quy định thì lúc đó giao UBND phường chủ trì việc cưỡng chế, còn thẩm quyền của quận thì ông Thái đã ra hai văn bản đó.

Nhưng trên thực tế, công trình vẫn được giữ nguyên và đến nay xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem