Yên Bái: 1 người chết, hơn 790 nhà bị hư hỏng do mưa lốc

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 23/04/2020 18:40 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lốc đã làm 1 người chết, gần 790 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Đêm 22/4 rạng sáng 23/4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông xảy ra mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đêm 22/4, trong khi đang ở trong nhà, bà Giàng Thị Xáy (42 tuổi, trú tại bản Hố Chù Lềnh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải) đã bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Mưa và dông cũng làm thiệt hại 789 ngôi nhà, trong đó có 8 nhà thuộc huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên bị sập đổ hoàn toàn, còn lại là nhà bị hư hỏng mái. Bên cạnh đó còn hơn 266ha hoa màu bị thiệt hại, chủ yếu là lúa, ngô, rau màu; gần 166ha cây lâm nghiệp gãy đổ...

img

Hàng trăm hecta hoa màu và cây trồng ở Yên Bái bị thiệt hại do mưa dông.

Mưa lốc cục bộ cũng làm 30 cột điện và 35 cây xanh ven đường bị đổ, nhiều công trình hư hỏng. Đường tỉnh 171 Khánh Hòa – Minh Xuân ngập úng 3 vị trí gây tắc đường; đường tỉnh 170 Yên Thái – Vĩnh Kiên ngập 2 ngầm tràn... Tổng thiệt hại ước tính thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

img

Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Văn Yên và TP.Yên Bái đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá gây ra, khắc phục nhà cửa ổn định cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem