Yên Bái: Truy đuổi suốt 3km bắt loạt xe quá tải trọng bỏ chạy

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 08/06/2022 14:44 PM (GMT+7)
Sáng 8/6, lực lượng liên ngành của Ban ATGT tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 6 xe quá tải trọng và chống đối người thi hành công vụ trên Quốc lộ 70.
Bình luận 0

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Yên Bái, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8/6, lực lượng liên ngành của Ban ATGT tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát km39 + 800, quốc lộ 70 (địa phận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thì phát hiện 8 xe tải có biểu hiện chở quá tải trọng di chuyển từ hướng Lào Cai - Yên Bái.

Yên Bái: Truy đuổi suốt 3km bắt loạt xe quá tải trọng bỏ chạy  - Ảnh 1.

Đoàn xe bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Ảnh: Đức Tình

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã có hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các lái xe không những không chấp hành mà con cho xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Sau gần 3km truy đuổi, lực lượng chức năng đã dừng được 6 phương tiện, còn 2 phương tiện hiện vẫn đang bỏ trốn.

Yên Bái: Truy đuổi suốt 3km bắt loạt xe quá tải trọng bỏ chạy  - Ảnh 2.

Sau gần 3km truy đuổi, lực lượng chức năng đã dừng được 6 phương tiện. Ảnh: Đức Tình

Khi yêu cầu kiểm tra các giấy tờ liên quan, các lái xe vẫn cố tình không chấp hành như không chịu xuống xe hoặc khóa cửa xe bỏ đi gọi điện thoại.

Sau 2 giờ đồng hồ tuyên truyền, thuyết phục, các lái xe này mới chấp hành xuất trình giấy tờ và cho xe cân tải trọng.

Qua kiểm tra, hầu hết các xe tải đều vượt quá 100% tải trọng cho phép.

Yên Bái: Truy đuổi suốt 3km bắt loạt xe quá tải trọng bỏ chạy  - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành cân tải trọng của các xe. Ảnh: Đức Tình

Lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản, tịch thu các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh những xe bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Yên Bái: Truy đuổi suốt 3km bắt loạt xe quá tải trọng bỏ chạy  - Ảnh 4.

Lực lượng liên ngành lập biên bản, tịch thu các giấy tờ liên quan của các lái xe vi phạm. Ảnh: Đức Tình

Đại úy Trần Minh Tiệp - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Đối với những xe chống đối bỏ chạy, chưa kịp thời bắt giữ, chúng tôi sẽ trích xuất camera, tổng hợp thông tin rồi sẽ xử lý sau. Còn đối với trường hợp đã dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiến hành cân tải trọng 24/24 giờ các phương tiện khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 70.

Ban ATGT tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chống đối lực lượng chức năng theo đúng quy định của pháp luật nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem