Hà Nội: Yêu cầu quận Cầu Giấy kiểm điểm sau vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

Thành An Thứ tư, ngày 03/08/2022 15:56 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu quận Cầu Giấy sớm khắc phục hậu quả và tổ chức kiểm điểm.
Bình luận 0

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số về việc xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và tăng cường công tác PCCC, CHCN trên địa bàn TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá, vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) khiến 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ "là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Hà Nội: Yêu cầu quận Cầu Giấy kiểm điểm sau vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh - Ảnh 1.

Vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/8 khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an PCCC hy sinh sau khi cứu được 8 người dân ra khỏi đám cháy. Trong ảnh: Các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy đang cố gắng dập tắt đám cháy Ảnh: Viết Niệm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND TP và cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an TP, quận Cầu Giấy, khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung. "Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật", nội dung công văn nêu rõ.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu: "Quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn".

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Hà Nội: Yêu cầu quận Cầu Giấy kiểm điểm sau vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (áo trắng) động viên, chia sẻ với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân tại ngôi nhà nhỏ ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Thành An.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy" và các Chỉ thị liên quan của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của HĐND, UBND TP về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

"Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý", Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, vào khoảng 13 giờ ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS tại 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Nhận được tin báo, lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy lập tức triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa 8 người bị nạn tại quán karaoke ISIS thoát ra ngoài an toàn.

Sau đó, 3 cán bộ, chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy.

Khi đang rà soát tại tầng 3 của quán karaoke ISIS thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh.

Các chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem