13 quốc gia tìm cách cứu loài hổ

Thứ tư, ngày 14/07/2010 18:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - 13 nhà lãnh đạo thế giới cùng nhiều chuyên gia bảo vệ động vật đã tụ họp tại Indonesia nhằm bàn cách bảo tồn loài hổ.
Bình luận 0
img
Các cá thể hổ trong tự nhiên đang biến mất dần

Đại diện của 13 nước cùng các chuyên gia của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) và Ngân hàng Thế giới (WB) nhóm họp tại đảo Bali (Indonesia) từ ngày 12 đến 14-7 để tìm cách bảo tồn loài hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Đây là những nước có hổ sinh sống trong môi trường tự nhiên, gồm Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Nepal, Nga, Thái Lan và Việt Nam.

WWF cho biết, trong tổng số 9 loài hổ trên thế giới hiện chỉ còn 6 loài tồn tại. Số lượng hổ hoang dã đã giảm từ 100.000 con xuống còn 3.200 con chỉ trong vòng 10 năm qua, do rừng bị tàn phá và tình trạng buôn bán hổ diễn ra phổ biến.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem