2 anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler có số phận ra sao?

Thứ tư, ngày 12/04/2023 12:32 PM (GMT+7)
Trùm phát xít Hitler là con trai của Alois Hitler với Klara Pötzl. Trước khi kết hôn với bà Klara, ông Alois cưới một phụ nữ tên là Franni và có 2 con là Alois Jr. Hitler và Angela. Số phận 2 người này khiến nhiều người tò mò.
Bình luận 0
Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 1.

Trước khi kết hôn với bà Klara Pötzl, Alois Hitler - cha của trùm phát xít Hitler đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu của ông là Anna Glassl-Hörer. Hai người kết hôn vào tháng 10/1873 nhưng ly thân vào năm 1880. Ba năm sau, bà qua đời và hai vợ chồng không có con chung.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 2.

Người vợ thứ hai của Alois Hitler là với Franziska "Fanni" Matzelsberger. Trong cuộc hôn nhân này, bà Fanni sinh cho chồng 2 người con là Alois Jr. và Angela Hitler. Tuy nhiên, bà Fanni qua đời năm 24 tuổi vì bệnh lao.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 3.

Không lâu sau khi bà Fanni chết, Hitler tái hôn với Klara Pölzl. Vợ chồng họ có với nhau 6 người con, bao gồm nhà độc tài Hitler.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 4.

Sau khi Hitler tự sát năm 1945, nhiều người tò mò số phận của Alois Jr. và Angela Hitler. Theo các nhà điều tra, 2 anh chị cùng cha khác mẹ với Hitler có cuộc sống hạnh phúc hơn nhà độc tài.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 5.

Alois Jr. Hitler và Angela Hitler đều có gia đình riêng. Trong đó, Alois Jr. Hitler (sinh năm 1882) kết hôn và có 2 con là William và Heinrich. Về sau, William cưới vợ và là cha của hai đứa trẻ.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 6.

Trong khi đó, Angela Hitler (sinh năm 1883) lấy chồng và có 3 người con gồm: Leo, Geli và Elfrieda.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 7.

Anh chị em cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Hitler không muốn mọi người biết về mối quan hệ của mình với trùm phát xít Đức.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 8.

Do vậy, sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Alois Jr. Hitler và Angela Hitler đều cố gắng che giấu bí mật về mối quan hệ họ hàng với trùm phát xít Đức để tránh gặp phải những phiền toái như bị mọi người kỳ thị, xa lánh, thậm chí trả thù vì là người thân của nhà độc tài Đức quốc xã.

Lộ số phận anh chị cùng cha khác mẹ với trùm phát xít Hitler - Ảnh 9.

Đến ngày nay, những hậu duệ của trùm phát xít Hitler vẫn còn sống. Tuy nhiên, cuộc sống của họ được giữ kín nên công chúng không có mấy thông tin về họ.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem