2 nhân sự sẽ kiện toàn sau Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

PVCT Thứ tư, ngày 26/08/2020 17:11 PM (GMT+7)
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp 25 đồng chí, 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau Đại hội.
Bình luận 0

Chiều 26/8, tại phiên làm việc buổi chiều của Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VPCP đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

2 nhân sự sẽ kiện toàn sau Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tặng hoa các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP.

Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp 25 đồng chí, 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm VPCP, đại diện cho Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. "Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ luôn đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025", ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí, đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành mới có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 26 đã đề ra.

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết là những đồng chí đại diện cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ VPCP đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, có được những thành tích tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua là nhờ có sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong VPCP, mà trực tiếp là sự phát huy cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội...

Trước đó vào buổi sáng 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt.

Về phía Văn phòng Chính phủ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các vị lãnh đạo VPCP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VPCP và gần 200 đại biểu đại diện cho 26 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem