3 "ông lớn" V.League sẵn sàng chi 81 tỷ đồng chiêu mộ trung vệ Pepe

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 03/07/2021 12:40 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ từ nhà môi giới Nguyễn Minh Châu, trung vệ của ĐT Bồ Đào Nha đang được liên hệ để chuyển tới V.League thi đấu, nhưng ông không nói rõ đó là đội bóng nào. Vậy tại V.League, những CLB nào đủ tiềm lực tài chính để bỏ ra 81 tỷ đồng chiêu mộ trung vệ thuộc biên chế Porto.
Bình luận 0

Cụ thể, theo những thông tin được nhà môi giới Nguyễn Minh Châu tiết lộ, trung vệ vừa mới kết thúc hành trình thi đấu tại EURO 2020 cùng ĐT Bồ Đào Nha là Pepe đang được một CLB lớn tại V.League quan tâm và đề đạt nguyện vọng chiêu mộ. Ngay sau khi thông tin liên quan đến cựu trung vệ của Real Madrid được hé lộ đã tạo ra một cú sốc trong giới mộ điệu tại Việt Nam.

3 "ông lớn" V.League sẵn sàng chi 81 tỷ đồng chiêu mộ trung vệ Pepe - Ảnh 1.

Ở tuổi 36, trung vệ Pepe vừa cùng ĐT Bồ Đào Nha dự Euro 2020.

"Hợp đồng của Pepe với Porto FC đến 30/6/2023. Tức còn 2 năm hợp đồng nhưng họ sẽ cho ra đi vào tháng 6/2022 với 1 điều kiện là phải trả cho họ số tiền: 4 triệu Euro.

1 CLB của V.League đã xác nhận với mình sẵn sàng trả 3 triệu Euro (hơn 81 tỷ đồng - PV) với điều kiện là Pepe phải có mặt ở V. league 2022. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn", nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu chia sẻ với một nguồn tin uy tín tại Việt Nam.

Tuy vậy, nhà môi giới cầu thủ này cũng cho biết thêm, mọi thứ ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì thực sự chắc chắn và mọi chuyện xung quanh đến thương vụ chiêu mộ "gã đồ tể" lừng danh một thời của Real Madrid sẽ được sáng tỏ ngay sau khi V.League 2021 chính thức trở lại.

Vậy ở thời điểm này, đội bóng V.League nào đủ tiềm lực tài chính, tức sẵn sàng chi ra 81 tỷ đồng để chiêu mộ Pepe?

Cái tên được nhắc đến đầu tiên chắc chắn là CLB TP.HCM. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, đội chủ sân Thống Nhất liên tục khiến NHM phải háo hức khi "kích hoạt" những "bom tấn" thực sự, như Lee Nguyễn, Công Phượng, Ariel Rodriguez, Jose Guillermo Ortiz hay mới đây là Lucas Brendon – trung vệ người Brazil từng có nhiều mùa chơi cho Leixoes (Bồ Đào Nha).

Xét về tiềm lực tài chính và độ chịu chơi, CLB TP.HCM xếp đầu Việt Nam lúc này, vấn đề là họ vẫn chưa thể "xưng bá" V.League. Vậy nên, không loại trừ khả năng, giới lãnh đạo đội bóng này sẵn sàng bỏ ra 81 tỷ đồng để mang Pepe về sân Thống Nhất hòng nâng tầm đội bóng.

Đội bóng thứ 2 đủ tiềm lực để chiêu mộ Pepe lúc này là Hà Nội FC của bầu Hiển. Thực tế, đội chủ sân Hàng Đẫy sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất Việt Nam lúc này, nhưng ngoại binh của họ thì lại chỉ ở mức trung bình. Một "tượng đài" như Pepe có mặt tại đội bóng chắc chắn sẽ làm tăng sĩ khí toàn đội cũng như đưa đội bóng thủ đô lên một tầm cao mới.

Cái tên tiếp theo có thể được nhắc tới trong thương vụ Pepe là Sài Gòn FC. Đội bóng này từng có tham vọng "Nhật hóa" bằng cách mang về nhiều cầu thủ người Nhật Bản, nổi bật là Daisuke Matsui – người từng có 31 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản. Tuy vậy, kế hoạch thất bại khi Sài Gòn FC ngụp lặn ở tốp cuối BXH. Trong nỗ lực làm mới đội bóng Sài Thành, một ông chủ giàu tham vọng như  Trần Hòa Bình có thể bạo chi để mang một tài năng lớn như Pepe tới sân Thống Nhất…

Pepe là trung vệ thuộc hàng đẳng cấp thế giới và không phải cái tên quá xa lạ với những NHM bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các fan của Real Madrid và sân chơi Champions League. Ngôi sao đang chơi cho Porto tên thật là Képler Laveran de Lima Ferreira, (sinh 26 tháng 2 năm 1983 tại Maceió, Brasil) là cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha gốc Brazil. Hiện anh đang chơi bóng trong màu áo CLB Porto và là thành viên quan trọng của ĐT Bồ Đào Nha.

Cầu thủ này từ giành được vô số các danh hiệu cả ở cấp độ CLB lẫn trong màu áo ĐTQG. Nổi bật trong số này là 3 danh hiệu Champions League cùng Real Madrid và chức vô địch EURO 2016 cùng với ĐT Bồ Đào Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem