7 Giám đốc Công an các tỉnh, thành nào vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV?

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 11/06/2021 08:34 AM (GMT+7)
19 tướng lĩnh, sỹ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 7 Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố.
Bình luận 0

Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Trong số 19 tướng lĩnh, sỹ quan công an trúng cử có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, 2 Thứ trưởng Bộ Công an là Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có 7 Giám đốc Công an các tỉnh, thành. Dân Việt giới thiệu chân dung của 7 lãnh đạo công an này.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc, từng giữ chức cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. 

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 1/4/2016, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Ngày 21/8/2018, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 8/6/2020, ông Nguyễn Hải Trung được Bộ Công an điều động về bộ đảm nhiệm chức danh phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương; thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương.

Ngày 31/7/2020, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Trung đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông Vũ Thành Chương từng nhiều năm là Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: Tiền Phong

Tháng 7/2018, ông Vũ Thanh Chương mang quân hàm đại tá, được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay đại tá Bùi Ngọc Phi nghỉ hưu.

Đến tháng 10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông Vũ Thanh Chương làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1965, quê quán huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang; trình độ Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: CA Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Thuận đã trải qua các vị trí công tác như: Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Cần Thơ; Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Tháng 10/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận giữ chức Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 4.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Đại tá Tráng A Tủa sinh năm 1966, quê ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, là thạc sĩ luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. 

Ông Tủa được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên vào tháng 7/2018. Đến tháng 6/2020, ông Tủa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 5.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VTC News

Tháng 6/2018, ông Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ông đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.

Tháng 11/2019, Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Văn giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. 

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 6.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an Hà Nam. Ảnh: CA Hà Nam

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969, quê quán huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. 

Ông Hùng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ tháng 6/2020. Trước đó, ông Hùng giữ chức Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1967, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp ĐH Cảnh sát chuyên ngành Cảnh sát kinh tế và có bằng tiến sĩ Luật học.

Chân dung Giám đốc Công an các tỉnh, thành vừa trúng cử Đại biểu quốc hội khoá XV - Ảnh 7.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an Quảng Bình. Ảnh: CA Quảng Bình

Ông Nam là cán bộ công an trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ tháng 3/2014 đến 6/2020, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ tháng 7/2020 đến nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem