Gã khổng lồ công nghệ Alibaba thách thức Meta với mô hình AI mã nguồn mở mới

Hoài Phương Thứ sáu, ngày 04/08/2023 17:56 PM (GMT+7)
Gã khổng lồ công nghệ Alibaba của Trung Quốc vừa ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở vào ngày 3/8 nhằm cạnh tranh với mô hình tương tự của Meta.
Bình luận 0

Ngày 3/8, bộ phận điện toán đám mây của tập đoàn Alibaba (Alibaba Cloud) chính thức ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở có tên Qwen-7B và Qwen-7B-Chat. Trong đó, mỗi mô hình có 7 tỷ tham số được sử dụng để đo cường độ. Đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc có mô hình AI mã nguồn mở của riêng mình.

Gã khổng lồ công nghệ Alibaba thách thức Meta với mô hình AI mã nguồn mở mới - Ảnh 1.

Alibaba vừa ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở vào ngày 3/8 nhằm cạnh tranh với mô hình tương tự của Meta. Ảnh: Reuters

Alibaba ra mắt của mô hình AI mã nguồn mở sau khi Meta công bố một mô hình nguồn mở tương tự có tên Llama 2 vào tháng trước. Một số nhà phân tích cho rằng các mô hình nguồn mở có thể lật đổ sự thống trị thị trường hiện tại của OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, cũng như Google, công ty tính phí đắt đỏ cho mô hình AI.

Vào tháng 4, Alibaba Cloud đã công bố mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có tên Tongyi Qianwen đi kèm với nhiều phiên bản có số lượng tham số khác nhau. Alibaba cho biết Qwen-7B và Qwen-7B-Chat là hai phiên bản nhỏ hơn của Tongyi Qiawen nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu sử dụng AI.

"Mã, trọng số mô hình và tài liệu của hai mô hình sẽ được truy cập miễn phí đối với các học giả, nhà nghiên cứu và tổ chức thương mại trên toàn thế giới", công ty cho biết.

Tuy nhiên, các công ty sở hữu hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng sẽ cần xin giấy phép từ Alibaba trước khi sử dụng hai mô hình. Tương tự, mô hình Llama 2 của Meta cũng yêu cầu giấy phép từ các công ty có hơn 700 triệu người dùng.

Alibaba cho biết Tongyi Qianwen có nhiều phiên bản với số lượng tham số cao hơn nhưng chưa được mã nguồn mở. Công ty không tiết lộ số tham số tối đa. Trong khi đó, Llama 2 của Meta có 70 tỷ tham số. 

Những động thái gần đây cho thấy Trung Quốc đang cố gắng bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực AI. Bắc Kinh khuyến khích các công ty Trung Quốc nhanh chóng phát triển các mô hình AI "có thể kiểm soát" để cạnh tranh với các mô hình do Mỹ phát triển.

Ngoài Alibaba, những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Tencent và Huawei cũng tích cực phát triển các mô hình AI của riêng mình trong những tháng gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem