Amber Heard kháng cáo, muốn "lật ngược thế cờ"

Phương Việt Thứ hai, ngày 04/07/2022 10:08 AM (GMT+7)
Nhóm pháp lý của Amber Heard lập luận số tiền bồi thường 10,35 triệu USD mà cô phải chịu không phù hợp với kết luận của bồi thẩm đoàn
Bình luận 0

Theo Variety, vào cuối tuần trước, nhóm pháp lý của Amber Heard đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu xem xét lại phán quyết của phiên tòa xét xử tội phỉ báng chống lại chồng cũ Johnny Depp của cô. Đặc biệt, trong đơn yêu cầu có bao gồm cả khoản bồi thường thiệt hại 10,35 triệu USD cho Johnny Depp.

Các luật sư của Amber Heard lập luận rằng, phán quyết không được đưa ra từ các bằng chứng cụ thể. Ngoài ra, trong tài liệu 43 trang được trình lên Tòa án Quận Fairfax cũng kêu gọi "điều tra bồi thẩm đoàn không hoàn thành trách nhiệm". 

Theo đó, đơn kiến nghị công khai chỉ ra rằng, một bồi thẩm viên có năm sinh là 1970, mặc dù trên giấy tờ của tòa án được liệt kê là năm 1945.

"Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi, liệu bồi thẩm đoàn có thực sự nhận được lệnh triệu tập cho nghĩa vụ bồi thẩm đoàn và đã được tòa án kiểm tra đầy đủ điều kiện để phục vụ bồi thẩm đoàn hay không", luật sư của Amber Heard viết.

Amber Heard kháng cáo, muốn "lật ngược thế cờ" - Ảnh 1.

Amber Heard đệ đơn kháng cáo. (Ảnh: Variety).

Amber Heard đệ đơn kháng cáo

Nhóm pháp lý của Heard cũng lập luận số tiền bồi thường 10,35 triệu USD không phù hợp với kết luận của bồi thẩm đoàn là cả cô và Depp đã bôi nhọ nhau. Ngoài 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại của Depp, cộng với 350.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại, bồi thẩm đoàn cũng trao cho Amber Heard 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho yêu cầu phản tố của cô.

"Ông Johnny Depp không đưa được ra bằng chứng nào cho thấy cô Heard không bị lạm dụng. Do đó, ông Depp đã không đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và phán quyết nên được xem xét lại", luật sư của Heard viết.

Phiên tòa tranh chấp giữa cặp đôi bắt đầu khi Johnny Depp, nguyên đơn trong vụ án, kiện Amber Heard vì tội phỉ báng liên quan đến tờ Washington Post năm 2018 mà cô đăng tải ám chỉ đến những cáo buộc lạm dụng trong quá khứ của mình. 

Mặc dù, trong bài viết không đề cập trực tiếp đến ngôi sao "Cướp biển vùng Caribe", nhưng Johnny Depp khẳng định điều đó đã làm tổn hại danh tiếng và hủy hoại sự nghiệp của anh. Một năm trước khi có bài báo, Amber Heard và Johnny Depp ly hôn sau hai năm chung sống. Amber Heard cáo buộc chồng cũ đã lạm dụng tình cảm, thể chất và tình dục trong suốt mối quan hệ của họ.

Truyền thông tại Mỹ cũng đã phân tích về năng lực tài chính của Amber Heard ở thời điểm hiện tại và nhận định rằng, nữ diễn viên có thể sẽ rơi vào cảnh phá sản khi phải chi trả khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD cho Johnny Depp. Một số tờ tin tức còn cho rằng, Amber Heard thực ra đã rơi vào cảnh khánh kiệt vì số tiền lớn phải chi ra cho việc theo đuổi kiện tụng suốt thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem