An ninh tại ga Đồng Đăng được siết chặt

Chang Liễu Thứ sáu, ngày 01/03/2019 13:47 PM (GMT+7)
Lực lượng Công an, Quân đội vẫn ngày đêm túc trực, cắm chốt tại các lối ra vào khu vực nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đảm bảo an ninh tại đây được thắt chặt.
Bình luận 0

Sáng 1.3, theo ghi nhận của PV Dân Việt, mọi hoạt động tại khu vực ga Đồng Đăng vẫn diễn ra bình thường. Tại sân ga, nhiều khoang tàu chở hàng dừng đỗ tại các đường ray, tàu Liên vận quốc tế đi Trung Quốc cũng đang dừng đỗ tại đây. Nhiều công nhân tiếp tục công việc sửa chữa các đường tàu. Phía ngoài cổng nhà ga, lực lượng giao thông cắm chốt phân luồng giao thông tại các lối rẽ ra vào qua khu vực cổng nhà ga. Tất cả các phương tiện như xe tải, xe container... xe có trọng tải lớn đều cấm ra vào khu vực này. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, CSGT vẫn túc trực đảm bảo an ninh tại đây.

img

Khu vực cổng nhà ga, lực lượng Công an, quân đội vẫn luôn túc trực đảm bảo an ninh tại đây.

Một công nhân sửa đường tàu cho biết: "Sau khi đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới ga Đồng Đăng vào sáng 26.2, đoàn tàu bọc thép đã di chuyển và không còn xuất hiện ở đây. Sau hôm đó, công nhân chúng tôi lại tiếp tục công việc kiểm tra, sửa chữa, dọn dẹp đất đá tại các đường ray quanh khu vực nhà ga".

img

Công nhân đang tiến hành tu bổ, sửa chữa, kiểm tra lại các đường ray quanh khu vực nhà ga.

img

Hiện tại, dọc quốc lộ 1A, quốc kỳ 2 nước được cắm trang trọng. Đơn vị môi trường đang phun rửa đường thường xuyên khu vực cổng nhà ga đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây luôn được sạch sẽ. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại đây cho biết, không nhiệm vụ thì không được tiếp cận khu vực gần nhà ga, đồng thời không chụp ảnh, ghi hình.

img

Xe quân dụng và lực lượng quân đội vẫn túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại đây.

Ngày 1.3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo phân luồng trên quốc lộ 1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) trên cả hai chiều đường trong ngày 2.3.

Cụ thể, từ 8h đến 17h , lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông trên quốc lộ 1; riêng ô tô tải trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ bị cấm lưu thông sớm hơn, từ 1h đến 17h.

Trên quốc lộ 18, lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với ô tô tải trên 10 tấn, ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên từ 14h đến 17h ngày 2.3. 

Các phương tiện từ Hà Nội đi Bắc Giang có thể lưu thông theo quốc lộ 1 cũ. Ở phía Bắc, Hà Nội đi Lạng Sơn theo quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới tới Thái Nguyên - quốc lộ 1B - Đồng Đăng.

Phía Nam đi Lạng Sơn theo quốc lộ 10, quốc lộ 18 - Quảng Ninh - quốc 279 - Lạng Sơn. Ngoài ra, tại các điểm cụ thể đều có tuyến đường địa phương kết nối đi lên khu vực Lạng Sơn, Đồng Đăng.

Trước đó ngày 26.2, tuyến quốc lộ 1 đã cấm toàn bộ phương tiện trong buổi sáng để phục vụ đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi từ ga Đồng Đăng đến Hà Nội.

Một số hình ảnh về công tác an ninh tại khu vực nhà ga Đồng Đăng sáng 1.3:

img

Tại lối rẽ vào quốc lộ 1B, lực lượng công an và CSGT cắm chốt tại đây.

img

Xe rửa đường hoạt động liên tục đảm bảo vệ sinh môi trường trước cổng nhà ga.

img

Nhiều tàu và các toa tàu chở hàng hoạt động và dừng đỗ bình thường tại sân ga trong sáng 1.3.

img

Tại cây cầu trên cao gần khu vực nhà ga cũng có lực lượng tuần tra, kiểm soát.

img

Toàn cảnh sân ga Đồng Đăng sáng 1.3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem