Áp giá sàn vé máy bay: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT xử lý

Thế Anh Chủ nhật, ngày 03/10/2021 11:35 AM (GMT+7)
Trước những phản ánh về hệ lụy nếu áp dụng giá sàn vé máy bay theo đề xuất của Cục Hàng không, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo xử lý.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp giá sàn vé máy bay tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định là 12 tháng, từ 1/11/2021 hết ngày 31/12/2022, khiến cho các doanh nghiệp, công nhân làm việc xa quê bày tỏ sự lo lắng.

Các doanh nghiệp và hành khách cho rằng, việc áp giá sàn vé máy bay sẽ không còn vé bay giá rẻ, ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng công nhân của doanh nghiệp. Vì vậy, việc áp giá sàn vé máy bay sẽ cướp đi cơ hội đi máy bay của người dân. Cơ quan quản lý nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cũng cần có những ý kiến về việc này.

Áp giá sàn vé máy bay: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT xử lý - Ảnh 1.

Đề xuất áp giá sàn vé máy bay đang gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: VNA

Trước những phản ánh của báo chí về việc áp giá sàn vé máy bay, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 7116/VPCP-CN ngày 2/10/2021 truyền đạt ý kiến chỉ  đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay.

Nội dung văn bản nêu rõ: "Báo chí đã có phản ánh về hệ lụy áp giá sàn vé máy bay liên quan tới đề xuất giá sàn vé máy bay". Về các phản ánh này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT xem xét, chỉ đạo xử lý.

Trước đó, báo cáo tới Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã khẳng định: "Việc áp giá sàn vé máy bay tồn tại các bất cập, hạn chế".

Trong đó, có những hạn chế của chính sách là chi phí và dịch vụ cung ứng của các hãng hàng không không cùng một mặt bằng gây khó khăn cho việc xác định mức giá tối thiểu áp dụng chung cho tất cả các hãng hàng không.

Áp giá sàn vé máy bay: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT xử lý - Ảnh 2.

Áp giá sàn vé máy bay có thể khiến giá vé tăng cao. Ảnh: VNA

Lý giải về cơ sở áp giá sàn vé máy bay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho rằng: "Mức giá vé máy bay tối thiểu dựa vào phương pháp so sánh với giá vé máy bay của một số nước. Mức giá đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam thấp hơn, chỉ bằng 20% giá tối đa".

"Việc so sánh này chỉ mang tính chất tương đối do không có dữ liệu về phương pháp xây dựng khung giá của các quốc gia khác", Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận không có dữ liệu để so sánh.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, tại Việt Nam giá vé máy bay được các hãng hàng không thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt. Các hãng hàng không đưa ra nhiều dải giá tương ứng với các điều kiện, thời điểm mua khác nhau...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem