Bán hóa đơn khống giúp người khác tham ô, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Gia Bình Thứ tư, ngày 29/06/2022 18:27 PM (GMT+7)
Cảnh sát cáo buộc Lê Thị Hồng Thủy (SN 1974) mua bán trái phép hàng loạt hóa đơn, được dùng trong thanh quyết toán khống khiến Nhà nước thiệt hại 1,9 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng bắt Lê Thị Hồng Thủy (SN 1974) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước". Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng (Công ty Môi trường Cao Bằng).

Cảnh sát cáo buộc bà Thủy có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho Công ty Môi trường Cao Bằng và một số đơn vị khác trong tỉnh. Số hóa đơn này sau đó được dùng để thanh quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 1,9 tỷ đồng.

Bán hóa đơn khống giúp người khác tham ô, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt người có hành vi mua bán hóa đơn. Ảnh: CACC

Vụ án được khởi tố tháng 12/2021 với những bị can đầu tiên chịu xử lý hình sự là Nông Thị Nguyệt (SN 1982); Kha Văn Thuật (SN 1970), lần lượt là Chủ tịch và Giám đốc Công ty Môi trường Cao Bằng; Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (SN 1982), Kế toán trưởng công ty.

Nhà chức trách cho hay, Công ty Môi trường Cao Bằng được cấp kinh phí để vận hành, xử lý rác thải tại bãi rác Nà Lần (TP.Cao Bằng) nhưng không thực hiện.

Người dân địa phương nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm nặng nề tại đây. Cuối tháng 11/2021, cảnh sát khám nơi làm việc của 3 bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan việc mua bán khống hóa chất để rút tiền Nhà nước.

Cơ quan điều tra cáo buộc, riêng năm 2021, các bị can lợi dụng việc thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải rồi chiếm đoạt và gây thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng.

Tới tháng 3/2022, phía cơ quan điều tra khởi tố Ma Thị Thu Hằng, nguyên Kế toán trưởng Công ty Môi trường Cao Bằng cùng về tội "Tham ô tài sản". Người này bị cáo buộc trong giai đoạn 2012-2016 đã kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công; tiền mua vật tư, hàng hóa, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Bán hóa đơn khống giúp người khác tham ô, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cảnh sát đã bắt nhiều người với cáo buộc tham ô, gây thiệt hại ngân sách. Ảnh: CACC

Ngày 27/5, cảnh sát bắt Hoàng Vĩnh Đức (SN 1971), nhân viên kỹ thuật Công ty Môi trường Cao Bằng về tội "Tham ô tài sản" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Lý Thị Hương và Nông Xuân Trường, lần lượt là Giám đốc và nhân viên Trung tâm Kiến trúc quy hoạch xây dựng thuộc Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, quá trình xây dựng các công trình do Công ty Môi trường Cao Bằng làm chủ đầu tư, Hương và Trường không thực hiện đúng trách nhiệm giám sát thi công xây dựng, gây thiệt hại hơn 687 triệu đồng. Hoàng Vĩnh Đức bị cáo buộc giúp các bị can trong vụ án nghiệm thu khống khối lượng, xác nhận hóa đơn, chứng từ khống, cùng nhau chiếm đoạt hơn 289 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem