Báo Mỹ: Tình báo Mỹ nắm rõ chi tiết kế hoạch nổ tung đường ống North Stream của Ukraine

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ tư, ngày 07/06/2023 18:05 PM (GMT+7)
Trong nhiều tháng, tình báo Mỹ biết rõ rằng, các đặc vụ của Ukraine đã lên kế hoạch phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), báo Mỹ Washington Post đưa tin trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc.
Bình luận 0
Báo Mỹ: Tình báo Mỹ nắm rõ chi tiết kế hoạch nổ tung đường ống North Stream của Ukraine - Ảnh 1.

Tình báo Mỹ nắm rõ chi tiết kế hoạch nổ tung đường ống North Stream của Ukraine. Ảnh IT

Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - Dòng chảy phương Bắc 1 và Nord Stream 2 - Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ gần như đồng thời ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9 năm ngoái. Các vụ nổ đã cắt đứt đường dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng của Nga tới châu Âu, loại bỏ khả năng các nước châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow và khởi động lại việc mua khí đốt.

Washington Post ngày 6/6 dẫn tài liệu rò rỉ cho biết, CIA hồi tháng 6/2022 đã nhận tin tình báo rằng đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch tấn công Nord Stream.

Cụ thể, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thông qua một cơ quan tình báo châu Âu hồi tháng 6/2022 đã biết thông tin một nhóm đặc nhiệm Ukraine gồm 6 thành viên có kế hoạch phá hoại đường ống Nord Stream.

Theo đó, nhóm Ukraine lên kế hoạch tấn công đường ống sau cuộc tập trận hải quân lớn BALTOPS của NATO ngày 5-17/6/2022. Hoạt động này được báo cáo trực tiếp với Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zaluzhnyi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là không biết về kế hoạch.

CIA sau đó đã thông báo với các đồng minh châu Âu, trong đó có Đức về thông tin này. Tài liệu tình báo rò rỉ cũng nói rằng, kế hoạch của Ukraine sau đó đã "tạm dừng" nhưng không nêu lý do.

Ba quan chức Mỹ giấu tên xác nhận với CNN về thông tin trên Washington Post. Không rõ kế hoạch được nêu trong tài liệu tình báo của Mỹ có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022 hay không.

Các quan chức Ukraine, những người trước đây tuyên bố rằng Nga đã phá hủy đường ống dẫn dầu của chính họ, đã không trả lời yêu cầu bình luận của Washington Post. CIA cũng giữ im lặng, và Nhà Trắng từ chối trả lời khi được hỏi "liệu các quan chức Mỹ có cố gắng ngăn chặn kế hoạch của Ukraine hay không".

Thông tin Washington Post đưa ra tương tự như báo cáo trước đó của New York Times rằng một "nhóm thân Ukraine" đã phá hủy các đường dẫn khí đốt. Tờ Der Spiegel của Đức thì tuyên bố rằng nhóm này đã sử dụng một chiếc du thuyền thuê để vận chuyển chất nổ đến hiện trường vụ nổ.

Mặc dù ám chỉ Kiev từng lên kế hoạch phá hoại Nord Stream nhưng Washington Post cũng không bác bỏ giả thuyết – do nhà báo Seymour Hersh đưa ra – rằng Mỹ đã phá hủy các đường ống.

Phóng viên người Mỹ Hersh từng tuyên bố vào tháng Hai rằng, CIA đã được lệnh đánh bom các đường ống dẫn khí đốt với sự giúp đỡ của Hải quân Na Uy. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 cho biết ông “hoàn toàn đồng ý” với những tuyên bố của nhà báo Hersh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem