Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đà Nẵng

Thứ ba, ngày 14/02/2023 07:46 AM (GMT+7)
Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng bên bờ sông Hàn thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp hình dù chưa hoàn tất tu bổ.
Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 1.

Sau gần 3 năm thực hiện dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tòa nhà cổ số 42 Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Bảo tàng Đà Nẵng mới đã lộ diện.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 2.

Mặc dù chưa khánh thành nhưng những ngày qua, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp này đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 3.

Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42 Bạch Đằng) có tuổi đời hơn 120 năm tuổi, được thực dân Pháp xây dựng nhằm xác định vị trí xuất phát điểm đầu tiên của thành phố. Sau giải phóng, Tòa Đốc lý là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Thời điểm chia tách địa giới hành chính năm 1997, tòa nhà tiếp tục là trụ sở của UBND TP. Đà Nẵng rồi thành trụ sở của HĐND TP. Đà Nẵng. Đến năm 2020, Đà Nẵng quyết định cải tạo, nâng cấp cơ sở này thành Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 4.

Dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công từ giữa năm 2021, nhằm tạo hạ tầng để tiếp nhận, trưng bày hiện vật của bảo tàng hiện nay (đang đặt tại vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải). Dự án triển khai trên tổng diện tích 8.686 m2, tổng mức đầu tư gần 505 tỷ đồng.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 5.

Việc chọn cơ sở 42 Bạch Đằng vốn là Tòa Đốc Lý có tuổi đời 120 năm làm Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, bởi đây là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Bản thân công trình này đã là một di tích lịch sử chứng kiến biết bao thăng trầm của đất và người Đà Nẵng.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 6.

Nơi đây trở thành địa điểm check-in mới của nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 7.

Bạn Nguyễn Thanh Nhi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ: "Mình rất thích gam màu trắng của tòa nhà này. Chiều nay, mình và bạn tránh thủ ghé qua đây chụp hình từ sớm nhưng hơi bất ngờ vì cũng có rất nhiều người đến đây".

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 8.

Hiện 2 khối nhà mặt tiền trên đường Bạch Đằng đã được sơn xanh ngả trắng. Tạo sự thu hút hơn sự chú ý của người dân. Các khối nhà được sửa sang, tu bổ cũng trở nên sắc nét hơn. Đáng chú ý, điểm nhấn là các lan can, các ô cửa mang phong cách cổ điển từ thời Pháp thuộc cũng được sơn lại trông rất bắt mắt.

Bảo tàng hơn 500 tỷ đồng lộ diện, người dân và du khách nô nức "check-in" tại Đẵng - Ảnh 9.

Với lối kiến trúc đẹp mắt, khu vực bảo tàng không khác gì một công viên thu hút người dân đến vui chơi, giải trí…


Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem