Vụ Huỳnh Đắc Cường ở Quảng Nam: Công tác phối hợp giám sát có vấn đề

Thứ ba, ngày 25/01/2022 08:46 AM (GMT+7)
Thông tin được đưa ra tại Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức sáng 25/1/2022.
Bình luận 0

Bức xúc trước nạn bạo hành trẻ em

Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí có vụ trẻ nhỏ bị bạo hành dẫn đến tử vong như xảy ra mới đây. 

Thêm nữa, các vụ việc bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận xảy ra ở Hà Nội như vụ việc đối tượng đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. 

Trước đó, đầu năm 2021 ở nước ta đã xảy ra các vụ việc bố dùng đũa đánh con lớp 1 đến chết; Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại, bạo hành, Bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong, mua bán trinh trẻ em gái…

Theo thông tin từ Cục Trẻ em - Bộ LĐTB&XH, mỗi năm có hơn 500.000 cuộc gọi đến Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em (111) phản ánh những vấn đề liên quan đến trẻ em dường như phần nào cảnh báo về việc này.

Các diễn giả tham dự Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại gồm: Luật sư Hoàng Tùng (Văn phòng Luật sư Trung Hòa); Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em (Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH); Tiến sỹ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tâm lý học Tội phạm và Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Ngay từ bây giờ, Quý độc giả quan tâm đến chủ đề trên có thể gửi câu hỏi đến các vị khách mời và Ban tổ chức qua địa chỉ hòm thư:

bandocdanviet2010@gmail.com hoặc có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt: 0857.853.666

Tường thuật
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem