Bắt đầu xử vụ án “đất vàng” 15 Thi Sách: Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM hốc hác, bơ phờ

Bạch Dương Thứ năm, ngày 26/12/2019 10:05 AM (GMT+7)
Sáng 26/12, phiên xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vi phạm pháp luật, giao “đất vàng” công sản cho doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã chính thức khai mạc.
Bình luận 0

Khoảng 7h30, các bị cáo Nguyễn Hữu Tín – cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Đào Anh Kiệt – nguyên Giám đốc Sở TNMT TP và Trương Văn Út – nguyên phó Trưởng phòng quản lý đất, thuộc Sở TNMT được dẫn giải đến tòa. Riêng bị cáo Lê Văn Thanh – nguyên phó Chánh văn phòng UBND TP và  Nguyễn Thanh Chương – nguyên Trưởng phòng đô thị, thuộc Văn phòng UBND TP được tại ngoại.

img

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín tại phiên toà sáng 26/12. Ảnh: Bạch Dương

img

Bị cáo Đào Anh Kiệt tại phiên toà. Ảnh: Bạch Dương

img

Các luật sư tại phiên toà. Ảnh: Bạch Dương

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, sau gần 1 năm tạm giam, tóc bạc trắng, trông gầy gò, hốc hác hơn so với trước đây rất nhiều. Ông Tín ngồi im lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

Nhiều phóng viên có mặt tại toà từ sớm và chỉ được tác nghiệp tại phòng xử án 15 phút đầu giờ. Sau đó phóng viên được bố trí tại phòng bên cạnh, theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài 3 ngày. Tòa cũng triệu tập các đại diện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo 09 và các sở, ngành khác của TP.HCM.

8h40, chủ tọa phiên toà tiến hành thủ tục kiểm tra nhân thân các bị cáo và đại diện các bộ, ban, ngành tham dự phiên toà

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem