Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn

Thứ hai, ngày 11/05/2020 12:33 PM (GMT+7)
Trong lịch sử phong kiến, Tiêu Chiêu Nghiệp của nhà Nam Tề là hoàng đế Trung Quốc bị hoàng hậu Hà Tịnh Anh "cắm sừng" công khai. Dù biết chuyện, Tiêu Chiêu Nghiệp vẫn sủng ải và bảo vệ hoàng hậu phóng túng, dâm loạn.
Bình luận 0
Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 1.

Tiêu Chiêu Nghiệp là hoàng đế thứ ba của triều Nam Tề. Vị hoàng đế Trung Quốc này nổi tiếng lịch sử là vị vua bất tài, nhu nhược, không giỏi trị nước cũng như đời sống tình ái khiến người đời ngán ngẩm.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 2.

Cụ thể, kể từ khi cưới Hà Tịnh Anh, Tiêu Chiêu Nghiệp vô cùng sủng hạnh người vợ này. Để lên ngôi hoàng đế, Tiêu Chiêu Nghiệp âm ưu cùng mẹ của Hà Tịnh Anh là Dương thị dùng bùa phép để yểm bùa hãm hại cha và ông nội chết sớm.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 3.

Nhờ vậy, Tiêu Chiêu Nghiệp thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Hà Tịnh Anh được Tiêu Chiêu Nghiệp phong cho làm hoàng hậu. Dù được nhà vua hết mực sủng ái nhưng Hà hoàng hậu lại là người phóng túng, ham mê sắc dục.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 4.

Hà Tịnh Anh thấy bất cứ nam nhân nào ở gần chồng có ngoại hình khôi ngô tuấn tú đều tìm mọi cách quyến rũ rồi tư thông mặc kệ thân phận cao quý của mình.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 5.

Trong số những người Hà Tịnh Anh có quan hệ tình ái có Mã Trừng, Dương Mân. Những người này đều là thuộc hạ của hoàng đế Tiêu Chiêu Nghiệp.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 6.

Không lén lút giống như những kẻ ngoại tình khác, Hà Tịnh Anh công khai bộc lộ bản chất dâm loạn của mình. Vị hoàng hậu này thản nhiên quyến rũ các nam nhân khác ngay cả khi có mặt Tiêu Chiêu Nghiệp. Dù biết bản thân bị "cắm sừng" nhưng ông vua này xem như không có chuyện gì.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 7.

Nguyên do được cho là vì ông sợ mẹ của Hà Tịnh Anh sẽ có thể dùng bùa chú hại chết mình giống như cha và ông nội năm xưa.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 8.

Thêm nữa, Tiêu Chiêu Nghiệp cũng ăn chơi xa đọa, suốt ngày rượu chè, tiệc tùng, chìm đắm trong nữ sắc nên coi chuyện Hà Tịnh Anh dan díu với người khác là việc nhỏ, không đáng quan tâm.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 9.

Ngay cả khi quần thần vạch tội dâm loạn của hoàng hậu Hà Tịnh Anh và muốn xử tội bà, Tiêu Chiêu Nghiệp vẫn bất chấp mọi lễ nghĩa, quy định hoàng cung ra sức bảo vệ người vợ này.

Bị “cắm sừng”, hoàng đế Trung Quốc vẫn sủng ái hoàng hậu lăng loàn - Ảnh 10.

Chính điều này đã gây ra một cuộc nổi loạn và Tiêu Chiêu Nghiệp bị giết chết vì không có năng lực trị nước cộng thêm tội bao che cho hoàng hậu dâm loạn. Trong khi đó, Hà Tịnh Anh bị phế ngôi hoàng hậu, giáng xuống làm Uất Lâm vương phi và bị quản thúc, giam lỏng đến suốt đời. Ảnh trong bài mang tính minh họa.

 

(Tâm Anh (Theo Kiến Thức))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem