Bí quyết "hô biến" những con bò cỏ gầy còm thành bò "lực sĩ", ông nông dân tỉnh Đồng Nai làm giàu khác người

Trần Cửu Long Thứ năm, ngày 17/09/2020 13:10 PM (GMT+7)
Mua bò cỏ gầy còm xác xơ về vỗ béo bằng thức ăn tự chế, anh Cao Xuân Lâm (xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) không ngờ lại có hiệu quả kinh tế cao. Bí quyết "hô biến" bò gầy thành bò béo khỏe cũng là cách làm giàu khác người của anh Lâm so với nhiều nông dân khác ở địa phương.
Bình luận 0

Trao đổi với chúng tôi, anh Cao Xuân Lâm (xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) nói vui, anh "sấp mặt" 10 năm nuôi bò thả rông vẫn nghèo.

Năm 2018, Cao Xuân Lâm chuyển sang nuôi bò vỗ béo, trồng cỏ và tự chế biến thức ăn cho đàn bò.

Biến bò cỏ gầy còm thành lực sĩ kiểu tự cung tự cấp, chẳng mấy chốc anh nông dân thành đại gia - Ảnh 1.

Anh Cao Xuân Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đang vỗ béo đàn bò cỏ trong trang trại chăn nuôi bò của gia đình.

 Anh Lâm chia sẻ, trước đây, mỗi năm gia đình anh chỉ nuôi 2-4 con bò sinh sản. Thấy việc nuôi bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao nên anh quyết tâm đầu tư xây chuồng trại, rồi ra tận Phan Rang (Ninh Thuận) mua bò cỏ gầy ốm đem về vỗ béo.

Theo anh Lâm, cách nuôi bò vỗ béo của anh là tìm chọn mua bò khoảng 10-12 tháng tuổi, trọng lượng 150-200kg/con. 

"Khi chọn bò phải chọn bò có lưng rộng, khi lớn bò mới có nhiều thịt bán giá cao", anh thổ lộ kinh nghiệm xem bò gầy để nuôi vỗ béo.

Trong quá trình nuôi, mỗi tuần phải tắm bò vài lần. Cho bò uống nước cám 2 lần/ngày. Và quan trọng là cho bò ăn đầy đủ để bò mau lớn.

Ngoài ra, trong quá trính nuôi cần phải tiêm ngừa cho bò 1-2 lần để bò không bệnh, tránh thiệt hại.

"Theo tính toán, mỗi tháng chi phí đầu tư nuôi 1 con bò ăn hết khoảng 500.000 đồng", anh nói.

Để giải bài toán đồng vốn eo hẹp trong vỗ béo bò, anh Lâm cho biết, đã tự chế các máy móc sản xuất thức ăn cho bò, như: máy băm cỏ, máy trộn thức ăn…

Về nguồn nguyên liệu thức ăn cho bò, anh Lâm đã xây dựng một quy trình trồng trọt - chăn nuôi khép kín.

Biến bò cỏ gầy còm thành lực sĩ kiểu tự cung tự cấp, chẳng mấy chốc anh nông dân thành đại gia - Ảnh 2.

Anh Cao Xuân Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tự trồng cỏ nuôi bò theo phương thức chăn nuôi kép kín.

Theo đó, với 3ha đất sản xuất, 1ha anh xây dựng khu chuồng trại và trồng cỏ nuôi bò. Diện tích còn lại anh trồng mì, bắp… Nguồn phân bò thải ra, anh đưa ra đồng bón mì, bắp.

Ngoài ra để bò mau lớn, bò khỏe đẹp, anh Lâm còn kết hợp cho bò ăn bã bia, cám dừa….

Trung bình, khoảng 3,5-4 tháng nuôi, khi bò có trọng lượng tầm 300kg/con, trại nuôi bò vỗ béo của anh Lâm xuất bán. Cứ mỗi đợt xuất bán tầm 50 con bò anh Lâm lãi 70-80 triệu đồng.

Sau khi xuất bán, anh Lâm lại mua về khoảng 200 con bò cỏ gầy còm từ nhiều nơi và tiếp tục nuôi vỗ béo theo kinh nghiệm đã từng làm.

Theo anh Lâm, chất lượng thịt bò cỏ khá thơm ngon nên các thương lái từ Gia Kiệm (Đồng Nai), Bà Rịa - Vũng Tàu đến đặt hàng mua bò vỗ béo của trang trại.

"Đầu ra, giá cả bò vỗ béo luôn ổn định nên trại nuôi bò của tôi là mô hình sản xuất cho lợi nhuận cao được nhiều hộ chăn nuôi các nơi đến học hỏi, ứng dụng", anh Lâm cho biết.


Biến bò cỏ gầy còm thành lực sĩ kiểu tự cung tự cấp, chẳng mấy chốc anh nông dân thành đại gia - Ảnh 3.

Sau 4 tháng vỗ béo, đàn bò cỏ gầy còm đã thành bò "lực sĩ" dưới bí quyết nuôi bò vỗ béo của anh Cao Xuân Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)

Theo ông Hoàng Thanh Bạch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mô hình chăn nuôi bò vỗ béo của anh Lâm là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua mô hình của anh Lâm, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho bà con nông dân đến học tập trao đổi kinh nghiệm nuôi bò vỗ béo. Đến nay đã có nhiều hộ dân ở xã Xuân Hòa đã học tập làm theo mô hình nuôi bò vỗ béo và đem lại hiệu quả.

"Dự kiến, Hội sẽ xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương để nuôi bò vỗ béo", ông Bạch thông tin thêm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem