Bí thư Đà Nẵng: "Biện pháp mạnh đã đem lại hiệu quả chống dịch Covid-19"

Lam Hàn Thứ bảy, ngày 07/08/2021 09:14 AM (GMT+7)
"Số ca mắc mới cộng đồng cũng như trong các khu phong tỏa, khu cách ly bắt đầu có xu hướng giảm. Đây là tín hiệu cho thấy các biện pháp mạnh thành phố triển khai trong những ngày vừa qua đã bước đầu đem lại hiệu quả”, Bí thư Thành Đà Nẵng nhận định.
Bình luận 0

Sáng 7/8, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, qua cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố kết luận, thành phố đang đi đúng hướng trong việc triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19 bước đầu đã đem lại hiệu quả với số ca mắc mới đang có xu hướng giảm dần.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, những biện pháp phòng, chống dịch thành phố triển khai thời gian qua rất đúng với tinh thần Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ.

“Kết quả đến thời điểm này cho thấy, số ca mắc mới cộng đồng cũng như trong các khu phong tỏa, khu cách ly bắt đầu có xu hướng giảm. Đây là tín hiệu cho thấy các biện pháp mạnh thành phố triển khai trong những ngày vừa qua đã bước đầu đem lại hiệu quả”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận.

Bí thư Đà Nẵng: "Biện pháp mạnh đã đem lại hiệu quả chống dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, biện pháp mạnh đã đem lại hiệu quả chống dịch Covid-19. Ảnh: Lam Hàn

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các xã, phường tích cực huy động lực lượng triển khai công tác cấp, xác nhận Giấy đi đường trong cả ngày thứ 7 và Chủ nhật tới đây, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

“Số ca mắc mới giảm trong những ngày gần đây cho thấy những chủ trương, biện pháp thành phố đang triển khai bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, lơ là, mà cần tiếp tục giám sát chặt chẽ, tiến đến thu nhỏ dần những vùng có dịch”, ông Chinh nhấn mạnh.

Bí thư Đà Nẵng: "Biện pháp mạnh đã đem lại hiệu quả chống dịch Covid-19" - Ảnh 2.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phường Nại Hiên Đông. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố khẩn trương tham mưu triển khai việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp thành phố và cấp quận/huyện. Đồng thời, giao quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng thiết lập khu cách ly tập trung tại khu chung cư thu nhập thấp Đông Trà, thiết lập bệnh viện dã chiến tại khu Nhà ở công nhân trong trường hợp cần thiết.

Về các hoạt động thiện nguyện của tổ chức, cá nhân, ông Lê Trung Chinh lưu ý cần thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để điều phối, sắp xếp phù hợp, không tự tổ chức đi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh; các hoạt động thu phí dịch vụ điện, nước, viễn thông… đều phải dừng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trong ngày 6/8, trên địa bàn TP.Đà Nẵng ghi nhận 61 ca mắc mới, trong đó có 48 ca đã được cách ly, 10 ca trong khu vực phong tỏa, và 3 ca chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem