Bí thư Đà Nẵng: Nếu không giãn cách triệt để như 20 ngày qua, nguy cơ dịch bệnh rất báo động

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 04/09/2021 21:24 PM (GMT+7)
"Đà Nẵng phát hiện được 2.400 F0 trong 20 ngày qua. Nếu không thực hiện việc giãn cách nghiêm ngặt, triệt để thì nguy cơ lây lan dịch bệnh sâu rộng của thành phố sẽ ở mức rất báo động", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin.
Bình luận 0

Tối 4/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp bàn về kết quả của công tác phòng chống dịch 20 ngày qua và phương án cho thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, những biện pháp giãn cách triệt để, các biện pháp phòng chống dịch mạnh trong 20 ngày qua đã đem lại kết quả tích cực.

"Đến 8h sáng mai (5/9), sẽ kết thúc 20 ngày thực hiện giãn cách triệt để với các biện pháp mạnh. Ngày hôm nay, chúng ta đã có kết quả chính thức sau 5 lần xét nghiệm toàn dân trong 20 ngày qua và cho kết quả rất đáng chú ý.

Chúng ta đã phát hiện được 2.400 F0, trong đó phát hiện 265 ca đại diện hộ gia đình, từ đây phát hiện thêm 828 ca liên quan trong gia đình. Nhìn con số có thể hình dung, nếu chúng ta không thực hiện việc giãn cách nghiêm ngặt, xét nghiệm triệt để trên diện rộng thì nguy cơ lây lan dịch bệnh sâu rộng của thành phố sẽ ở mức rất báo động", ông Quảng cho hay.

Bí thư Đà Nẵng: Nếu không giãn cách triệt để như 20 ngày qua, nguy cơ dịch bệnh rất báo động - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, nếu không giãn cách triệt để như 20 ngày qua, nguy cơ dịch bệnh rất báo động. Ảnh: Đình Thiên

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, qua kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình đã phát hiện một điểm rất quan trọng và có thể coi là tín hiệu vui trong quá trình chống dịch Covid-19 của thành phố.

"Qua các đợt xét nghiệm, chúng ta đã tầm soát được mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh của thành phố. Từ các số liệu này, lãnh đạo thành phố đưa ra các quyết định, các phương án, biện pháp đúng, sát với thực tế. Các đợt xét nghiệm cũng chứng minh chúng ta đã giảm được số lượng F0 ngoài cộng đồng một cách cơ bản.", ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn yêu cầu ngành y tế thành phố nghiên cứu kỹ số liệu qua các đợt xét nghiệm vừa qua để làm cơ sở tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và lãnh đạo thành phố, nhất là trong thời gian đến thành phố thực hiện nới lỏng một số hoạt động.

Bí thư Đà Nẵng: Nếu không giãn cách triệt để như 20 ngày qua, nguy cơ dịch bệnh rất báo động - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 2 từ trái qua) yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lưu ý các đơn vị liên quan tập trung cho việc cấp giấy đi đường cho người dân, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động sau thời hạn 8h sáng ngày 5/9.

“Các sở, ngành phải nỗ lực hết mình, có thể làm thâu đêm, cố gắng càng sớm càng tốt cho người dân để sáng 5/9 được phép ra đường trong điều kiện đã quy định, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và hoạt động xã hội. Đồng thời, đề nghị các địa phương, sở, ngành kiểm tra việc thực hiện quyết định và chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch tại các công trình xây dựng, khu công nghiệp, các nhà máy, các công sở… khi số lượng người đi làm tăng lên”, ông Chinh yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.

"Tới đây lượng vaccine được cung ứng cho Đà Nẵng sẽ rất lớn, ngành y tế cần huy động tối đa nhân lực. UBND thành phố cũng sẽ giao trách nhiệm cho UBND các quận, huyện trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công lãnh đạo theo dõi công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm", ông Chinh cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem