Bí thư Đà Nẵng: "Sẵn sàng hỗ trợ các địa phương việc cấp giấy đi đường khi người dân vẫn ở nhà"

Đình Thiên Thứ ba, ngày 07/09/2021 06:30 AM (GMT+7)
Đó là thông tin do ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng diễn ra vào chiều tối 6/9.
Bình luận 0

Chiều tối 6/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, các địa phương trên toàn thành phố để bàn về công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý lãnh đạo các cấp của TP.Đà Nẵng về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công việc, nhiệm vụ của từng cấp trong công tác phòng chống dịch.

"Thủ tướng đã hỏi, "cấp xã phường là pháo đài thì làm nhiệm vụ gì?", "người dân là chiến sĩ, người dân là chủ thể" thì làm những gì? Thủ tướng cũng hỏi chiến lược xét nghiệm của chúng ta là gì, có khi trong cuộc họp này chưa hẳn tất cả mọi người đã hiểu hết. Vì vậy, tôi yêu cầu quán triệt tất cả phải nắm rõ tinh thần, nắm rõ các văn bản, các chỉ đạo, chủ trương của Chính phủ, của thành phố để triển khai hiệu quả", ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng: "Sẵn sàng hỗ trợ các địa phương việc cấp giấy đi đường khi người dân vẫn ở nhà" - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương phần mềm cấp giấy đi đường khi người dân vẫn ở nhà. (Ảnh: Đình Thiên)

Tại cuộc họp, qua nhiều ý kiến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý đến 2 vấn đề lớn, trong đó có việc cấp giấy đi đường bằng phần mềm QR Code.

"Qua nhiều lần Đà Nẵng tổ chức cấp giấy đi đường, kiểm soát giấy đi đường thì đến thời điểm này Đà Nẵng đã rút ra được nhiều bài học. Nói một cách khách quan, lần này, việc chúng ta cấp giấy đi đường bằng QR Code rất được dư luận, người dân, doanh nghiệp quan tâm và ủng hộ. Rất nhiều địa phương đã liên hệ để trao đổi cách thức và có địa phương mong muốn Đà Nẵng chuyển giao phần mềm này. Liên quan việc này, chúng ta sẵn sàng để hỗ trợ các địa phương vì mục tiêu chung chiến thắng dịch Covid-19", ông Quảng nhấn mạnh.

Sau cuộc họp, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng cho biết, đến 18h chiều 6/9, qua phần mềm QR Code Đà Nẵng đã cấp cho hơn 130.000 trường hợp cần giấy đi đường.

Bí thư Đà Nẵng: "Sẵn sàng hỗ trợ các địa phương việc cấp giấy đi đường khi người dân vẫn ở nhà" - Ảnh 2.

Từ ngày 5/9, người dân Đà Nẵng lưu thông qua các chốt sẽ sử dụng phần mềm QR Code. (Ảnh: Đình Thiên)

"Giấy đi đường đã được cấp cho tất đối tượng trong Quyết định 2905. Trong đó, có doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cấp đến xã, phường và cả những trường hợp đặc biệt liên quan đến nhu cầu bức thiết của người dân. Hiện, Sở TT&TT TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng và tương thích hơn nữa với công tác phòng chống dịch", ông Thanh nói.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết, trong ngày 6/9 Đà Nẵng ghi nhận 63 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 26 ca là F1 đã cách ly tập trung, 2 ca cách ly tạm thời tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa, đặc biệt không ghi nhận ca cộng đồng nào.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem