Bị "tố" không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho các shop: Ban Quản trị chung cư Vinaconex 7 nói gì?

Sông Bùi - Dũng Nguyễn Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:13 AM (GMT+7)
Cư dân tại chung cư Vinaconex 7, phường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh về việc Ban Quản trị chỉ phát phiếu đi chợ cho các shop nhập hàng về bán, mà không phát đầy đủ cho cư dân.
Bình luận 0

Nhiều cư dân "tố" không được phát phiếu đi chợ

Theo phản ánh của cư dân Chung cư Vinaconex 7 (số 61 đường K2 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) khoảng 2 tuần trở lại đây, gần 250 hộ với khoảng 1.000 cư dân của tòa Chung cư không còn được đi chợ để mua thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình.

Đáng nói, mặc dù không phát phiếu đi chợ cho các hộ dân, nhưng các phiếu này lại được phát đầy đủ cho các cửa hàng kinh doanh tại chung cư. Điều này buộc các cư dân tại đây nếu muốn có đồ ăn thì phải mua tại các cửa hàng trong chung cư.

Cư dân ở chung cư Vinaconex 7 cũng chia sẻ, từ khi có dịch, người dân chấp hành chủ trương giãn cách, hạn chế đi lại. Tòa nhà được xác định là "vùng xanh", việc mua sắm thực phẩm cố gắng tận dụng nguồn cung tại chỗ ngay trong tòa nhà.

Bị "tố" không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho các shop: Ban Quản trị chung cư Vinaconex 7 nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều cư dân Chung cư Vinaconex7 (số 61 đường K2 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) bày tỏ mong muốn được nhận Phiếu đi chợ. Ảnh chụp màn hình.

Tại chung cư cũng có một số hộ bán hàng nhưng thực phẩm không tươi ngon, giá cả không hợp lý và không phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Hơn thế, nhiều mặt hàng thiết yếu như kem đánh răng, giấy vệ sinh không có. Vì thế, theo người dân, "việc Ban quản trị tòa nhà không phát phiếu đi chợ chính là tước đi quyền lợi chính đáng của cư dân".

"Phải phát phiếu đi chợ cho 100% cư dân"

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được phản ánh của các cư dân, UBND quận và UBND phường Cầu Diễn đã ngay lập tức vào cuộc.

Theo đó, ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn đã chủ trì cuộc họp, mời Tổ trưởng dân phố, đại diện Ban Quản lý, Ban Quản trị, đại diện nhân dân cư trú tại toà nhà chung cư Vinaconex 7 lên làm rõ sự viện nêu trên.

Bị "tố" không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho các shop: Ban Quản trị chung cư Vinaconex 7 nói gì? - Ảnh 2.

Tòa nhà Vinaconex 7 (số 61 đường K2 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Ảnh. M.K.

Theo kết quả cuộc làm việc, Ban Quản trị toà nhà đã thông báo đến cư dân toà nhà về việc thành lập "vùng xanh" tại toà nhà và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ban Quản lý và Ban Quản trị toà nhà có khuyến khích các shop, cư dân đang bán hàng tại toà nhà cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho cư dân trong thời gian giãn cách, có đăng ký danh sách và ký cam kết đầy đủ về nguồn gốc chất lượng, bình ổn giá.

"Ban quản trị khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào từ các shop này để trục lợi và không có việc ngăn cấm người dân đi chợ, mua đồ ở ngoài", văn bản của phường Cầu Diễn nêu.

Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn Hồ Trọng Thắng cho biết, Ban Quản lý, Ban Quản trị toà nhà đã chủ động trong việc đảm bảo cung cấp hàng hoá thiết yếu cho cư dân toà nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số nội dung chưa đảm bảo theo chỉ đạo của phường, cần rút kinh nghiệm ngay.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn yêu cầu Ban Quản lý, Ban Quản trị tòa nhà phải phát thẻ vào chợ cho 100% các hộ gia đình tại toà nhà Vinaconex 7 cũng như trên địa bàn phường Cầu Diễn.

"Yêu cầu Ban Quản lý, Ban Quản trị toà nhà tăng cường công tác tuyên truyền để cư dân nắm bắt và hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, bảo vệ "vùng xanh" của toà nhà. 

Khuyến khích cư dân nên mua các mặt hàng thiết yếu tại các shop của toà nhà nếu đảm bảo về chất lượng và giá cả; cố gắng hạn chế đi chợ, có thể nhờ người mua hoặc cử đại diện người đi mua cho một số hộ vì chợ là nơi tập trung đông người và có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao", văn bản của UBND phường Cầu Diễn nêu.

UBND phường Cầu Diễn cũng cho rằng việc đi chợ theo ngày được quy định trong Thẻ vào chợ là quyền của dư cân. Nếu các shop tại toà nhà không có loại hàng hoá thiết yếu cư dân cần mua, Ban Quản lý, Ban Quản trị phải tạo điều kiện để cư dân đi chợ theo đúng quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem