Biển Đông đón bão số 5, giật cấp 12, tàu thuyền cẩn trọng với gió mạnh

Khánh Nguyên Thứ tư, ngày 16/09/2020 06:54 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 5 (bão Noul) vừa hình thành trên biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.
Bình luận 0

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 04 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Noul) ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

 Đến 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Biển Đông đón bão số 5, giật cấp 12, tàu thuyển cẩn trọng với gió mạnh - Ảnh 1.

Đường đi của bão số 5 trên biển Đông. Ảnh: nchmf.

Do ảnh hưởng của bão, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khi đó, trong 6 giờ qua, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to như Vĩnh Lạc (Yên Bái) 100,8mm; Lũng Hà (Yên Bái) 42,6mm; Thông Nguyên (Hà Giang) 57,2mm; Việt Lâm (Hà Giang) 33mm.... 

Trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa vừa, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu. Lượng mưa tích lũy tại các điểm mưa từ 20 – 50mm, có nơi trên 60mm. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu.

Cộng với ảnh hưởng của bão, không khí lạnh, khu vực miền núi phía Bắc thời gian tới vẫn có thể có mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem