Bình Dương sẽ không “buông” Cúp QG

Thứ ba, ngày 20/05/2014 13:32 PM (GMT+7)
Chiều 20.5, Bình Dương sẽ làm khách của SLNA ở trận đấu muộn nhất vòng 1/8 Cúp QG 2014. Và liệu họ có nối gót Thanh Hóa, Hà Nội T&T “buông Cúp” hay không?
Bình luận 0

Tại vòng 1/8 Cúp QG, sau khi Thanh Hóa (đang tạm xếp thứ 2 V.League 2014, cùng được 29 điểm như đội đầu bảng Bình Dương và chỉ kém chỉ số phụ) bất ngờ thua ĐT.LA (đội đang xếp áp chót V.League) 2-3 chiều 17.5; tới chiều 18.5, đến lượt đương kim vô địch V.League Hà Nội T&T (tạm xếp thứ 3 V.League 2014 và đã giành quyền vào tứ kết AFC Cup 2014) thúc thủ trên chấm phạt đền (2 hiệp chính hòa 0-0) trước đội đang lận đận ở đáy bảng giải hạng Nhất là Đắk Lắk.

Điều này khiến nhiều người không thể không đặt dấu hỏi về quyết tâm của Bình Dương khi làm khách của SLNA chiều nay.

img
Bình Dương (trái) sẽ thi đấu hết mình trong chuyến làm khách của SLNA chiều nay? Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt chiều 19.5, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã phủ nhận: “Lực lượng của Bình Dương đủ sức để thi đấu tốt ở 2 đấu trường V.League và Cúp QG mùa này. Chúng tôi chưa bao giờ xác định “buông” giải đấu nào cả. Mục tiêu của đội luôn muốn giành chiến thắng mỗi khi ra sân”. Được biết, trong trận gặp SLNA chiều 20.5, Bình Dương sẽ không sử dụng 3 cầu thủ gốc xứ Nghệ là Văn Hoàn, Văn Bình, Trọng Hoàng để tránh áp lực cho họ trước người hâm mộ quê hương.

Trước đó, sau màn thể hiện không tốt của Văn Bình, Văn Hoàn, Trọng Hoàng trong trận lượt đi V.League 2014 (vòng 13, Bình Dương thắng SLNA 2-1), tới trận lượt về giữa 2 đội (vòng 14), Bình Dương đã cất cả 3 cầu thủ nói trên. Và đó là trận đấu Bình Dương thắng thuyết phục SLNA 2-0 ngay trên sân Vinh.

Phía trước, Bình Dương hoàn toàn có đủ sức để vượt qua đội bóng xứ Nghệ một lần nữa. Đặc biệt khi trong đội hình của họ đã có sự bổ sung 2 tân binh sáng giá là trung vệ Phước Tứ, tiền vệ Tấn Tài. Vấn đề còn lại là đội bóng đất Thủ Dầu Một có đủ khát khao hay không?

Trả lời câu hỏi này, HLV Thanh Sơn tỏ ra tự tin: “Ở Bình Dương, các cầu thủ luôn phải tập luyện chăm chỉ mới được ra sân thi đấu. Vậy nên, tất cả đều chơi bóng hết mình để ghi điểm mỗi khi được trao cơ hội”.

Và phía trước, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào một trận đấu hấp dẫn giữa SLNA – Bình Dương. Lúc này SLNA chỉ còn mục tiêu duy nhất ở Cúp QG, bởi ở V.League 2014, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang lận đận ở nửa dưới bảng tổng sắp và khó có thể lọt vào tốp 3.

Thiên Vũ (Thiên Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem