Bình Phước: Vừa chống dịch vừa phải căng mình ứng phó thiên tai

Trần Khánh Chủ nhật, ngày 05/09/2021 08:00 AM (GMT+7)
Liên tục những cơn mưa lớn kéo dài, kèm giông lốc ở Bình Phước đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Lực lượng chức năng địa phương đang vừa chống dịch, vừa phải căng mình ứng phó thiên tai.
Bình luận 0

Vừa chống dịch vừa phải ứng phó thiên tai

Tai nạn mới đây nhất do thiên tai là một cháu bé bị lũ cuốn trôi ở xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng trưa ngày 3/9.

May mắn là cháu đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 12 giờ trưa hôm nay (ngày 4/9).

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu bé. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu bé. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước.

Thông tin từ gia đình cháu bé kể lại, ngày 3/9, cháu cùng cha mẹ đi hái măng. Cha mẹ đã để cháu bé chơi ở khu vực gần bờ suối. Khi quay lại thì không thấy đâu.

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân - Trưởng công an xã Phú Sơn kể lại, ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện đã huy động hơn 100 người, có sự phối hợp của tỉnh Đắk Nông cùng tìm kiếm.

Nhưng do đêm tối, mưa lớn, địa hình hiểm trở nên các lực lượng phải ngưng tìm vào lúc 3 giờ ngày 3/9.

Đến khoảng 12 giờ ngày hôm sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy cháu bé ở 1 lô cao su, cách hiện trường khoảng 1km, theo thiếu tá Tuân.

Sau khi tìm được cháu bé, Chủ tịch UBND tỉnh xúc động chúc mừng, động viên cháu bé và gia đình. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước.

Sau khi tìm được cháu bé, Chủ tịch UBND tỉnh xúc động chúc mừng, động viên cháu bé và gia đình. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước.

Cũng tại huyện Bù Đăng, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền rạng sáng ngày 31/8 khiến nhiều tuyến đường ở thị trấn Đức Phong ngập sâu.

Do mưa quá lớn diễn ra trong thời gian ngắn, vào lúc đêm khuya, nước thượng nguồn đổ về suối Đăk Oai nên việc tiêu thoát không kịp.

Nước dâng cao tràn vào nhà hàng chục hộ dân trên địa bàn thị trấn Đức Phong. Có nơi nước dâng cao 2m, người dân chỉ kịp chạy lên gác và báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Mưa lớn gây ngập sâu ở thị trấn Đức Phong. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước

Mưa lớn gây ngập sâu ở thị trấn Đức Phong. Ảnh: UBNB tỉnh Bình Phước

Một tuần trước đó, ngày 28/8 thì mưa lớn trên địa bàn huyện Hớn Quản làm ngập lụt và hư hại cho 43 hộ gia đình.

Do địa hình vùng thấp trũng, nên lượng nước đổ về khá lớn. Nước lũ đã làm chết 10 con heo, 5.500 con gà, sập 1 ống cống, trôi 300 tô mủ cao su...

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hớn Quản phải huy động 50 cán bộ, chiến phối hợp giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại. Qua đánh giá sơ bộ tổng thiệt hại khoảng 330 triệu đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di tản đàn heo của người dân ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản ra khỏi vùng ngập. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di tản đàn heo của người dân ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản ra khỏi vùng ngập. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

Ông Nguyễn Vũ Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản cho biết, huyện Hớn Quản đang thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Người dân đã khó khăn do tình hình dịch bệnh nay còn khó khăn hơn do hậu quả thiên tai.

Gần như 100% lực lượng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đang căng mình phòng, chống dịch nhưng vẫn quyết tâm giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống trong mùa dịch bệnh.

Ông Nguyễn Vũ Tiến (giữa) kiểm tra tình hình thiên tai làm tốc mái nhà của hộ dân ở thị trấn Tân Khai. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

Ông Nguyễn Vũ Tiến (giữa) kiểm tra tình hình thiên tai làm tốc mái nhà của hộ dân ở thị trấn Tân Khai. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

UBND huyện Hớn Quản đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần chủ động khơi thông cống rãnh, tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu. Đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng cho nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Phước cho biết, quãng thời gian cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nhiều cơn mưa lớn gây ngập lụt tại một số nơi của Đồng Xoài, Đồng Phú và Bù Đăng.

Những ngày tới, trên địa bàn tỉnh sẽ còn xuất hiện những cơn mưa lớn nên mực nước trên các sông, suối và hồ dâng cao, có nguy cơ gây lũ lụt cục bộ đe dọa đến tài sản, tính mạng người dân.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục hậu quả trên đàn gà của người dân người dân huyện Hớn Quản. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục hậu quả trên đàn gà của người dân huyện Hớn Quản. Ảnh: UBND huyện Hớn Quản.

Sở NNPTNT đã tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bên cạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương cần rà soát, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai phù hợp với tình hình. Tất cả phải sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai trong điều kiện sự hỗ trợ từ bên ngoài gặp nhiều hạn chế.  

"Phải đảm bảo an toàn cho người dân nơi xảy ra thiên tai, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly và dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai", ông Bình cho biết.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem