Bình Thuận: Ra đảo Phú Quý, bất ngờ với tôm hùm khổng lồ ở Ngũ Phụng, ăn 1 lần cho biết

Chủ nhật, ngày 16/08/2020 19:06 PM (GMT+7)
Huyện đảo Phú Quý vừa được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh. Đảo ngọc đã biết khai thác tiềm năng thiên nhiên với “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, hải sản tươi ngon…làm du lịch.
Bình luận 0

Nhiều du khách đã tỏ ra thích thú được thưởng thức các món ăn hải sản, tắm biển, vui chơi trên bờ biển cát trắng mịn màng ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Sau đây là vài hình ảnh sản vật biển ở đảo ngọc khiến du khách ra đảo không thể bỏ qua.

Bình Thuận: Ra đảo Phú Quý, bất ngờ tôm hùm khổng lồ ở Ngũ Phụng, ăn 1 lần cho biết - Ảnh 1.

Làng lồng bè nuôi hải sản ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.


Bình Thuận: Ra đảo Phú Quý, bất ngờ tôm hùm khổng lồ ở Ngũ Phụng, ăn 1 lần cho biết - Ảnh 3.

Ngư dân giới thiệu tôm hùm to nuôi bè ở Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.


Bình Thuận: Ra đảo Phú Quý, bất ngờ tôm hùm khổng lồ ở Ngũ Phụng, ăn 1 lần cho biết - Ảnh 4.

Hải sản tươi ngon rất sẵn ở đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.



Thụy Khanh (Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem