BLV Quang Huy nhận định cơ hội ra sân đấu Malaysia của Văn Hậu, Công Phượng

Song Minh Thứ tư, ngày 09/10/2019 16:40 PM (GMT+7)
Trên facebook cá nhân của mình chiều nay, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã nhận định trước trận Việt Nam tiếp Malaysia tối mai. Về khả năng ra sân đá chính của Công Phượng, Văn Hậu, BLV Quang Huy cho rằng còn tùy thuộc việc họ có đạt được khoảng 85% phong độ hay không.
Bình luận 0

20 giờ tối mai, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận đấu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. 

Một trong những điều người hâm mộ quan tâm là HLV Park Hang-seo sẽ chọn 11 nhân tố nào ra sân đá chính?  Và liệu Văn Hậu, Công Phượng có được trao cơ hội ra sân đấu Malaysia?

img

BLV Quang Huy khẳng định hoàn toàn tin tưởng tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. 

Dưới góc nhìn của mình, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ: "Một trong những câu hỏi khó mà tôi "sợ" nhất là phải dự đoán đội hình xuất phát của HLV Park Hang-seo. Mỗi trận đấu, ông luôn có những toan tính đặc biệt gây bất ngờ cho đối thủ.

Công Phượng và Văn Hậu là những cầu thủ đã quá quen thuộc, họ cũng có trình độ cao. Nhưng tôi nghĩ chỉ khi họ đạt 85% phong độ trở lên thì mới là slựa chọn tốt của HLV Park Hang-seo. 

HLV Park Hang-seo là người hiểu câu thủ nhất. Thời gian qua, Văn Hậu, Công Phượng được sang Hà Lan và Bỉ khoác áo Heerenveen và Sint-Truiden.

Tuy nhiên họ đều có những vấn đề cá nhân. Tôi nghĩ nếu Công Phượng và Văn Hậu không đạt yêu cầu thể trạng, phong độ thì HLV Park Hang-seo vẫn có những sự thay thế.

Mọi thứ còn đang để ngỏ và chúng ta cứ đặt niềm tin hoàn toàn vào tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Có thể Văn Hậu, Công Phượng sẽ được tung vào sân ở thời điểm cụ thể nào đó của trận đấu".

img

Theo BLV Quang Huy, chỉ khi đạt 85% phong độ trở lên, Công Phượng và Văn Hậu mới được HLV Park Hang-seo chọn đá chính đấu Malaysia tối mai. Ảnh: I.T

Nhận định chung trước trận đấu, BLV Quang Huy nói: "So với 3 trận đấu tại AFF Cup 2018, tôi cho rằng ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn khi đối mặt với Malaysia lần này.

Malaysia có lực lượng chín hơn năm ngoái và họ cũng tăng cường một số cầu thủ nhập tịch. Họ rất quyết tâm "trả nợ", còn chúng ta cũng đã lộ rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế của mình.

Thời gian vừa qua, ĐT Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị nhưng tôi nghĩ về cơ bản mọi thứ cũng ổn rồi.

Tôi vẫn đánh giá Việt Nam ở một trình độ cao hơn so với Malaysia. Đá với Thái Lan thì ranh giới thắng-thua khá mong manh.

Chứ với Malaysia, tôi tin các học trò HLV Park Hang-seo vẫn biết cách làm chủ cuộc chơi như cách đã thể hiện ở AFF Cup 2018".

Chốt lại, BLV Quang Huy dự đoán: "Hy vọng trận đấu tối mai, ĐT Việt Nam sẽ phát huy được khí thế, niềm kiêu hãnh của nhà vô địch Đông Nam Á.. 

Các cầu thủ của chúng ta ngày càng chín, tưởng thành hơn và lối chơi cũng thuyết phục hơn.

Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0. Đá sân nhà nhưng trong từng thời điểm chúng ta sẽ chấp nhận nhún một chút như một cách "giăng bẫy" đối phương.

Malaysia cũng biết điều đó nhưng họ khó đối phó nổi. Có thể mỗi hiệp ĐT Việt Nam sẽ ghi được 1 bàn thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem