Bố chồng và con dâu mang cặp rắn hổ mang chúa đi bán

Theo Zing Thứ năm, ngày 24/09/2020 21:03 PM (GMT+7)
Mua cặp rắn hổ mang chúa giá 3,9 triệu đồng, cô gái 19 tuổi cùng bố chồng vận chuyển đi tiêu thụ.
Bình luận 0

Ngày 24/9, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Huyền Trang (19 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội Vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan điều tra cũng đang làm việc với ông Võ Văn Thanh (52 tuổi, bố chồng Trang) để làm rõ vai trò liên quan.

Bố chồng và con dâu mang cặp rắn hổ mang chúa đi bán - Ảnh 1.

Một trong hai cá thể rắn được phát hiện. Ảnh: K.L.

Hôm 22/9, Trang và ông Thanh chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Khê.

Qua kiểm tra, công an phát hiện họ mang theo túi cước đựng 2 cá thể rắn hổ mang chúa có tổng trọng lượng 6 kg.

Hai người này khai đã mua cặp rắn từ một người dân địa phương với giá 3,9 triệu đồng. Họ bị công an phát hiện khi đang trên đường mang bán cho khách.

Ngày 24/9, lực lượng chức năng đã bàn giao cặp rắn hổ mang chúa cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về rừng.

Rắn hổ mang chúa, hay còn có tên gọi là rắn hổ mây, là loài rắn độc thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới. Cá thể trưởng thành dài đến 4 m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem