Bộ Công an khởi tố người phụ nữ lừa đảo

Chủ nhật, ngày 17/10/2021 07:43 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.
Bình luận 0

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch (50 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo buộc, bị can có hành vi giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân. Cơ quan điều tra chưa công bố số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án.

Bộ Công an khởi tố người phụ nữ lừa đảo - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Thạch. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bà Thạch. Trước khi vướng lao lý, bà này là lao động tự do.

Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng bị bà Thạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 091.656.1618 để được giải quyết.

Theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân.


Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem