Bộ Quốc phòng Anh: Wagner kiểm soát phần lớn phía đông Bakhmut, Ukraine giữ phần phía tây

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 19:17 PM (GMT+7)
Lực lượng Wagner do Điện Kremlin hậu thuẫn đã nắm quyền kiểm soát hầu hết phần phía đông của Bakhmut, theo cập nhật tình báo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh công bố vào ngày 11/3.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh: Wagner kiểm soát phần lớn phía đông Bakhmut, Ukraine giữ phần phía tây - Ảnh 1.

Xung đột diễn biến căng thẳng. Ảnh: Getty

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, nhóm Wagner phải đối mặt với một thách thức mới bên kia sông Bakhmutka chia đôi thành phố.

Các lực lượng Ukraine đã phá hủy các cây cầu quan trọng bắc qua con sông Bắc-Nam chạy qua dải đất trống rộng 200-800 mét.

Khu vực này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm và rất khó vượt qua đối với lực lượng Wagner, đặc biệt khi quân Ukraine xả đạn từ các tòa nhà kiên cố ở phía tây.

Tuy nhiên, các lực lượng và tuyến tiếp tế của Ukraine ở phía tây vẫn dễ bị tổn thương trước những nỗ lực liên tục của Nga nhằm đánh phủ đầu từ phía bắc và phía nam, theo báo cáo.

3 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương do các cuộc pháo kích của Nga vào Kherson hôm 10/3, chính quyền địa phương đưa tin vào ngày 11/3.

Các lực lượng Nga đã bắn tổng cộng 335 quả đạn bằng súng cối, MLRS, pháo, xe tăng và UAV trong suốt 71 vụ pháo kích ở Kherson, theo Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kherson.

Kherson liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích của Nga kể từ khi được lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát vào tháng 11/2022, cùng với các khu vực khác ở bờ tây sông Dnipro.

Quân đội Nga đã bị đẩy đến bờ đông của con sông, từ đó họ đã nổ súng vào các vùng lãnh thổ phía bên kia.

Hôm 10/3, Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận rằng trận chiến giành Bakhmut đang trở nên khó khăn hơn khi Nga tiếp tục tấn công và cố gắng "xuyên thủng hàng phòng thủ của Kiev".

Những hình ảnh vệ tinh gần đây về Bakhmut - một thành phố chỉ còn khoảng 70.000 cư dân - được chụp bởi công ty vệ tinh tư nhân Maxar của Mỹ. Hình ảnh công bố vào ngày 10/3 cho thấy một thành phố đổ nát với các tòa nhà bị hư hại.

Nga đã tăng cường tấn công trên mặt trận Bakhmut kể từ giữa tháng 1, dần dần chiếm được hết khu định cư này đến khu định cư khác để bao vây thành phố.

Việc giành quyền kiểm soát Bakhmut sẽ đánh dấu chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ đầu mùa hè khi nước này chiếm được các thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Luhansk.

Cũng trong ngày 10/3, Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko đưa tin 2 người đã thiệt mạng tại làng Krasnohorivka. 

Theo thống đốc, 14 người bị thương ở tỉnh Donetsk trong ngày qua. Trong đó, 9 người bị thương ở Kostiantynivka, 2 người ở Molocharka, 2 người ở Bakhmut và 1 người ở Maksymilianivka.

Kể từ đầu chiến sự, ít nhất 1.405 người ở Donetsk đã thiệt mạng và 3.158 người bị thương. Những con số này không bao gồm thương vong ở Mariupol và Volnovakha, ông Kyrylenko nói thêm.

Tỉnh Donetsk phía đông Ukraine là nơi giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột giữa các lực lượng Nga và Ukraine khi Moscow tìm cách chiếm toàn bộ khu vực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem