Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba "biến" lớn

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 23/09/2022 18:41 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng, nền nông nghiệp nước ta đứng trước ba "biến" lớn. Đó là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Để có thể đương đầu với ba "biến" lớn nói trên, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, cần phải hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Chiều 23/9, tại TP.Cần Thơ, Bộ NNPTNT phối hợp với Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo “Làm cách nào để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba "biến" lớn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng, nền nông nghiệp nước ta đứng trước ba "biến" lớn. Đó là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Ảnh: Huỳnh Xây

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba "biến" lớn

Chia sẻ với hội thảo, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: "Nền nông nghiệp chúng ta đứng trước ba "biến" lớn. Đó là biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh khó lường; biến động thị trường, thị trường này mở ra, thì thi trường khác khép lại; biến chuyển xu thế tiêu dùng, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn".

Để có thể "đương đầu" với ba "biến" lớn nói trên, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, phải hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp. 

"Thế giới đã tiến tới mức độ chuyên nghiệp và chuyên môn hóa ngày càng cao mà chúng ta không chuyên nghiệp, chuyên môn hóa trong từng quy trình sản xuất thì không cạnh tranh được. Hoặc giả sử cạnh tranh được cũng mang tính chất mùa vụ chứ không bền vững" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khi chuyên nghiệp thì nông dân mới chỉn chu từ khâu tổ chức làm ăn cho đến chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản mình tạo ra. Từ 1 loại nông sản nhưng khi chuyên nghiệp sẽ biết cách bán giá cao hơn, thu lợi nhuận cao hơn, nghĩa là thu nhập không chỉ dựa vào sản lượng, còn dựa vào kiến thức thị trường, kỹ năng kinh doanh nông sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba "biến" lớn - Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo “Làm cách nào để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp” tổ chức tại TP.Cần Thơ vào chiều nay 23/9 . Ảnh: Huỳnh Xây

Ngoài ra, trong lúc thị trường gặp nhiều rủi ro nhất, người nông dân chuyên nghiệp sẽ biết cách thích ứng với sự thay đổi, hạ thấp rủi ro nếu có.

Để trở thành nông dân chuyên nghiệp, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nông dân không thể làm theo kinh nghiệm mà phải được tri thức hóa thông qua đào tạo, huấn luyện.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, không quá kỳ vọng cùng một lúc hơn 10 triệu nông dân Việt Nam trở thành chuyên nghiệp, không yêu cầu 10 triệu hộ nông dân vô trường để học để được cấp bằng mà cần kiên trì, linh hoạt. Người nông dân có nhu cầu học dài ngày thì tổ chức học dài ngày, học ngắn ngày thì tổ chức học ngắn ngày, từng bước tri thức hóa người nông dân.

Bên cạnh đó, cũng có thể huấn luyện nâng cao năng lực của nông dân bằng cách lồng ghép vào các chương trình, dự án các địa phương và bộ ngành đang triển khai.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ba "biến" lớn - Ảnh 3.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khi chuyên nghiệp thì nông dân mới chỉn chu từ khâu tổ chức làm ăn cho đến chế biến, bảo quản, kinh doanh nông sản mình tạo ra. Ảnh: Huỳnh Xây

Chưa dừng lại ở đó, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, các đơn vị có liên quan cần chia sẻ kinh nghiệm, tri thức cho nông dân, từ vấn đề nhỏ như cách thu hoạch sản phẩm nông nghiệp ít thất thoát, bán hàng, sau đó tiến tới công nghệ số, thương mại điện tử...

"Những chuyên gia thời gian qua hướng dẫn tư vấn khởi nghiệp cho bạn trẻ ở nông thôn cũng là chúng ta đang hành trình đưa tri thức, giúp chuyển hóa nông dân thành nông dân chuyên nghiệp" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin.

Người đứng đầu Bộ NNPTNT nói thêm: "Câu chuyện nông dân chuyên nghiệp không phải là của nhà nước mà của tất cả ai yêu người nông dân, cùng hành động để người nông dân khá hơn, thu nhập cao hơn trên cùng đơn vị diện tích. Dĩ nhiên, trách nhiệm đầu tiên dẫn dắt câu chuyện này là của Bộ NNPTNT và các bộ ngành, cơ quan có liên quan khác".

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nền nông nghiệp nước ta đang là nền nông nghiệp truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, đánh đổi rất nhiều chi phí, kể cả chi phí thấy được và chi phí không thấy được.

"Nông nghiệp Việt Nam đang đánh đổi bởi môi trường thiên nhiên, sức khỏe của nông dân, người tiêu dùng, đa dạng sinh học để tạo ra được sản lượng. Chúng ta chưa bao giờ khấu trừ những chi phí đánh đổi đó, chúng ta chỉ tính vật tư phân bón là bao nhiêu, nhân công là bao nhiêu, tiền thuê đất là bao nhiêu..." - Bộ trưởng Lê Minh Hoan phân tích.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nền nông nghiệp chúng ta dựa vào kinh nghiệm và làm theo kinh nghiệm, cha ông làm sao mình làm vậy, hàng xóm làm sao mình làm vậy. Thật ra kinh nghiệm cũng là nhân tố tích cực bởi vì người càng có kinh nghiệm thì làm nông hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm chỉ phát huy trong 1 không gian hẹp, sự thay đổi chậm chạp. Cũng kinh nghiệm đó nhưng qua 1 không gian khác sẽ không còn tác dụng nhiều. Do đó, khi chúng ta tiếp cận nền nông nghiệp mới cần phải suy nghĩ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem