Bóng đá phủi xứ Nghệ: FC Văn Minh mãi là niềm tự hào

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 25/02/2022 18:14 PM (GMT+7)
Là đội bóng được thành lập từ năm 2012 bằng niềm đam mê cháy bỏng, ông bầu Nguyễn Đàm Văn của FC Văn Minh đã xây dựng một đội hình lý tưởng, lối chơi đậm chất Nghệ. Hiện tại, thông tin FC Văn Minh "tạm nghỉ" khiến người hâm mộ bóng đá phủi không khỏi tiếc nuối.
Bình luận 0

Hụt hẫng và tiếc nuối

Trang chủ của FC Văn Minh vừa đưa ra thông báo FC Văn Minh tạm dừng mọi hoạt động bóng đá cũng như không tham dự HPL S9. Nhiều người hâm mộ bóng đá phủi xứ Nghệ nói riêng và người hâm mộ bóng đá phủi cả nước nói chung tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Tiếc vì một đội bóng được đầu tư bài bản, tâm huyết, lối chơi đậm chất Nghệ của ông bầu Nguyễn Đàm Văn không còn "bùng nổ" trên các sân cỏ phủi cả nước trong thời gian tới.

Bóng đá phủi xứ Nghệ: FC Văn Minh – mãi là niềm tự hào bóng đá phủi xứ Nghệ - Ảnh 1.

FC Văn Minh tạm thời dừng mọi hoạt động bóng đá sau 10 năm thành lập. Ảnh: Văn Minh

Trao đổi với Dân Việt, đội trưởng Tạ Xuân Hùng (Hùng "con"- Cầu thủ xuất sắc nhất và là Vua phá lưới HPL S2- PV) chia sẻ: "Vẫn biết cái gì đến rồi sẽ đến, nhưng cảm giác bây giờ em rất hụt hẫng và tiếc nuối. Cái tên FC Văn Minh thời gian tới không còn xuất hiện ở giải đấu HPL S9 cũng như các giải phủi khiến em cảm thấy rất buồn".

"Em còn nhớ năm 2014, mùa giải đầu tiên được ra Hà Nội thi đấu, rất lạ lẫm và hồn nhiên, đặc biệt vô cùng tình cảm. Từ khán giả Thủ đô đến ban tổ chức giải và các đội bạn đều yêu thương và tôn trọng các cầu thủ FC Văn Minh", Hùng "con" cho biết thêm.

Trong khi đó, anh Dương Thanh Liêm, một khán giả của FC Văn Minh tại Hà Nội cho hay: "Khi nghe tin đội bóng Văn Minh FC đến từ xứ Nghệ tạm thời giải tán và không tham gia hoạt động bóng đá nữa, tôi vô cùng tiếc nuối. Đây là một đội bóng tốt, được đầu tư, xây dựng bằng cả trái tim, thương hiệu của ông bầu Nguyễn Đàm Văn, ấy vậy mà phải bỏ bóng đá giữa chừng".

Bóng đá phủi xứ Nghệ: FC Văn Minh – mãi là niềm tự hào bóng đá phủi xứ Nghệ - Ảnh 2.

Hùng "con"- người đội trưởng mẫn cán, "linh hồn" của đội bóng Văn Minh. Ảnh: BĐP

"Đội bóng này có lối chơi tập thể đẹp mắt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn bình tĩnh đá bóng. Họ đá bằng tinh thần xứ Nghệ khiến người hâm mộ Hà Nội như tôi rất ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho họ", anh Liêm khẳng định.

FC Văn Minh mãi là niềm tự hào của bóng đá phủi xứ Nghệ

FC Văn Minh được thành lập vào ngày 24/7/2012 bằng trái tim và niềm đam mê bóng đá của ông bầu Nguyễn Đàm Văn - ông chủ nhà xe Văn Minh.

Sau khi đội bóng thành lập, ông bầu Nguyễn Đàm Văn bắt đầu ra chủ trương chiêu mộ nhiều hảo thủ đã có tiếng tăm trong làng phủi Vinh. Bằng cái tâm và thương hiệu của mình, đội bóng FC Văn Minh đã chiêu mộ được Đạt "trị" và Khánh Kình đặc biệt là chiêu mộ được Hùng con - quái kiệt trong làng bóng đá phủi thành Vinh lúc bấy giờ.

Sau khi đã có trong tay đội hình khá ưng ý, FC Văn Minh bắt đầu tham gia các giải đấu phong trào lớn nhỏ ở thành Vinh mở đầu là Vinh League 2013. Bằng lối chơi ban bật nhỏ, khéo léo, các cầu thủ Văn Minh đã xuất sắc vô địch Vinh League 2013 một cách đầy thuyết phục. Liên tiếp những năm sau đó (2014-2016), chiếc cúp bóng đá phủi cao nhất xứ Nghệ vẫn không tuột khỏi tay FC Văn Minh.

Bóng đá phủi xứ Nghệ: FC Văn Minh – mãi là niềm tự hào bóng đá phủi xứ Nghệ - Ảnh 3.

Hoàn "lé" - sát thủ thành Vinh, tiền đạo chủ lực của đội FC Văn Minh trong suốt thời gian qua. BĐP

Lúc này, FC Văn Minh là đội bóng "bất khả chiến bại" tại các giải bóng đá phong trào ở xứ Nghệ. Sau Vinh League, FC Văn Minh còn vô địch giải Bia Larue, giải ngành GTVT Nghệ An khu vực Bắc Trung Bộ, vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung, Huy chương Vàng đại hội TDTT tỉnh Nghệ An và rất nhiều giải đấu phong trào lớn, nhỏ khác.

Sau khi liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ở Nghệ An, năm 2014, FC Văn Minh bắt đầu đem quân chinh chiến tại giải bóng đá Hà Nội HPL S2. Đây cũng là giải đấu đầu tiên Hùng "con" được bầu Văn tin tưởng giao băng đội trưởng.

Năm đó, với đội hình toàn sao gồm Hùng "con", Đạt "trị", Khánh Kình,Chung "tám:", Tú "Neymar", Hoàn "lé"... cùng lối chơi quyến rũ, mang đậm chất Nghệ, FC Văn Minh trở thành hiện tượng, "làn gió lạ" tại giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội.

Có thể nói, từ khi thành lập cho đến nay, FC Văn Minh rất thành công với lối chơi đẹp mắt, cống hiến, được khán giả đón nhận. Mỗi lần ra Thủ đô Hà Nội thi đấu, dàn cầu thủ FC Văn Minh đã "hớp hồn" một lượng lớn fan. Giờ đây, FC Văn Minh - đơn vị chủ quản là nhà xe Văn Minh bất ngờ tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động bóng đá khiến người hâm mộ bóng đá phủi không khỏi tiếc nuối.

Sau 10 năm tập luyện và thi đấu, FC Văn Minh gặt hái được những thành tích như:

Vô Địch 5 lần, 1 lần Á Quân ,1 lần giải 3 giải Vinh League

Vô Địch cúp Báo Lao Động Nghệ An.

Vô Địch HPLS4.

Vô Địch SPLS1.

Á Quân HPLS3.

Huy Chương Đồng SPLS2.

Vô địch giải vô địch sân 7 Miền Bắc.

Á Quân Vô Địch Sân 7 Ba Miền.

Vô địch TDTT Tỉnh Nghệ An.

Vô địch giải ngành giao thông vận tải.

Vô địch giải báo giao thông Miền Bắc.

Vô địch Futsal Bia Larue.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem