Bưởi Đoan Hùng "thắng lớn"

Thứ bảy, ngày 26/10/2013 15:29 PM (GMT+7)
Sản lượng bưởi năm 2012 đạt 5.000 tấn, năm 2013 ước đạt trên 7.000 tấn, trị giá hàng hóa năm nay đạt trên 105 tỷ đồng.
Bình luận 0

Hai sản phẩm bưởi Sửu Chí Đám và bưởi Bằng Luân (gọi chung là bưởi Đoan Hùng) của tỉnh Phú Thọ đã chính thức được công nhận thương hiệu có chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa đặc sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo Hiệp hội trồng bưởi Đoan Hùng, đến nay đã có trên 3.000 hộ gia đình tham gia trồng bưởi với tổng diện tích khoảng 1.400 ha (chủ yếu là trồng bưởi theo dự án), trong đó diện tích đã cho thu hoạch khoảng 800 ha, sản lượng bưởi năm 2012 đạt 5.000 tấn, năm 2013 ước đạt trên 7.000 tấn, trị giá hàng hóa năm nay đạt trên 105 tỷ đồng.

img

Vùng đậm đặc trồng bưởi quý là các xã Chí Đám, Bằng Luân, Quế Lâm, Hùng Quan, Phong Phú... Nhờ bưởi, hàng trăm hộ có mức thu nhập ổn định hàng năm đạt từ 50 đến 300 triệu đồng.

Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem