Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Đoàn Văn Thủy (thôn Giáp Nhất, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) là đời thứ 4 trong gia đình nối nghiệp nghề làm khăn xếp của ông cha để lại. Gia đình anh là 1 trong 5 hộ ở thôn Giáp Nhất sản xuất khăn xếp với quy mô lớn. Ảnh: Mai Chiến.
Theo anh Thủy, hiện nay trên thị trường có 10 loại khăn xếp đang được thị trường đón nhận và phát triển thịnh hành, gồm: Khăn xếp mừng thọ, khăn xếp hầu đồng, khăn xếp tế lễ, khăn xếp dành cho trẻ nhỏ múa hát… Ảnh: Mai Chiến.
Mỗi loại khăn xếp được tô vẽ, trang trí, quấn vòng nếp khác nhau. Chẳng hạn loại khăn xếp mừng thọ có 2 loại dành cho cụ ông và cụ bà. Khăn xếp dành cho cụ ông gồm 7 nếp, trên đầu có đốc, còn cụ bà 9 nếp, không có đốc… Khăn xếp hầu đồng cũng có nhiều loại, loại 20 nếp, loại 30 nếp… Ảnh: Mai Chiến.
Công đoạn quấn nếp đòi hỏi sự tỷ mỷ và kỹ thuật nhất. Người thợ vừa phải quấn nếp, vừa phải bôi keo (hồ) dính để gắn kết giữa các vòng nếp với nhau. Các vòng nếp được siết càng chặt thì khăn xếp càng chắc chắn. Ảnh: Mai Chiến.
Thời điểm này, các cơ sở sản xuất khăn xếp ở thôn Giáp Nhất đang tăng cường sản xuất để phục vụ thị trường cuối năm Quý Mão 2023 và đầu năm mới xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Mai Chiến.