Cà Mau: Đáng ngại, xẻ thịt trộm 1 con nai rừng to nặng đến 150kg

Ngọc Quyên Thứ bảy, ngày 28/11/2020 06:15 AM (GMT+7)
Ngày 27/11, thông tin từ Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau cho biết vừa xảy ra một vụ xẻ thịt trộm một con nai rừng.
Bình luận 0

Theo đó, cơ quan kiểm lâm huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tiến hành các thủ tục chuyển vụ việc xẻ trộm thịt 1 con nai rừng hoang dã qua Công an huyện để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào chiều tối 24/11, người dân địa phương báo tin có một vụ trộm, giết thịt nai rừng đang diễn ra. Các cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ báo cho lực lượng công an, kiểm lâm và tiến hành phục kích.

Cà Mau: Một con nai rừng 150kg bị xẻ thịt trộm - Ảnh 1.

Tang vật được cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thu giữ các bộ phận của con nai rừng bị làm thịt trộm và vận chuyển trái phép. Ảnh: CTV.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ đã bắt quả tang xe tải của ông Trần Hải Dương (ngụ ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vận chuyển các bộ phận của con nai rừng bị giết thịt trộm đúng như thông tin mà người dân báo tin. 

Lực lượng chức năng của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tiến hành thu giữ các bộ phận của con nai rừng bị giết thịt trộm và lập biên bản. Chỉ riêng phần thịt của con nai rừng, (không có nội tạng) lực lượng chức năng đã cân được 103kg. 

Theo các cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) đánh giá, con nếu còn sống, con nai rừng hoang dã này nặng không dưới 150kg. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem