Cần Thơ: Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” dài hơn 6km bằng đèn năng lượng mặt trời
Ngày 12-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Xuân tổ chức lễ bàn giao tuyến đèn đường năng lượng mặt trời.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về phương án thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố khu vực phố cổ và Hồ Gươm trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, bắt đầu từ ngày 1/3/2025.
Để hỗ trợ người dân và du khách đi lại thuận tiện, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng phương án tổ chức giao thông, bố trí hệ thống biển báo chi tiết khi triển khai phương án thí điểm, đồng thời bố trí 4 điểm trung chuyển theo các hướng của khu vực hạn chế trên các tuyến phố Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Phùng Hưng và khu vực chợ Đồng Xuân.
Nhiều người dân phố cổ bày tỏ sự ủng hộ với lệnh cấm bởi họ hy vọng rằng, vấn đề tắc đường tại khu vực phố cổ sẽ được giải quyết phần nào. Ảnh: Trung Hiếu.
Lệnh cấm khiến nhiều người dân phấn khởi vì mong muốn giải quyết phần nào vấn đề tắc đường, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu vực phố cổ trăn trở.
Bà Trịnh Thị Hà (54 tuổi, Hàng Điếu, Hà Nội) cho biết, bà giơ hai tay ủng hộ quyết định này. Bà Hà bày tỏ: "Phố cổ vốn đã chật, xe to đi vào chỉ làm mọi thứ thêm rối loạn. Cứ vào giờ cao điểm là ùn tắc kéo dài, đi lại khổ sở, nhiều khi còn phải liều mình trèo lên vỉa hè để tránh. Chưa kể, cảnh những chiếc xe to đùng che kín phố, khách du lịch "nhấp nhô" đứng chờ xe cũng làm mất mỹ quan đô thị. Nếu có quy định cấm theo giờ thì càng tốt".
Trao đổi với PV Dân Việt, bà Hà chia sẻ: "Nhiều hôm tôi đi bộ mà vẫn không có chỗ đặt chân vì những chiếc xe cỡ lớn du lịch đỗ tràn ra đường để chờ đón khách du lịch. Có hôm phải mất 30 phút mới đi được đoạn đường chỉ vài trăm mét. Nhiều lúc vội đi làm, rồi đưa đón con cái đi học mà gặp cảnh tắc đường như vậy, rất sốt ruột".
Nhiều phương tiện tranh thủ dừng đón, trả khách du lịch ngay tại lòng đường, trước cửa các nhà hàng, khách sạn... trong khu vực phố cổ Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Hồng (62 tuổi, Hàng Bè) nhận định: "Những chiếc xe lớn chậm chạp len lỏi qua phố nhỏ không thể chạy nhanh, nhưng chính vì thế lại tạo ra ùn tắc kéo dài. Theo tôi, xe lớn chỉ nên được phép đón khách ở những con đường lớn bên ngoài, sau đó dùng xe trung chuyển vào phố cổ. Nếu áp dụng cấm xe lớn trong hai khung giờ sáng và chiều tối, tôi tin rằng phố sẽ thông thoáng hơn nhiều".
Ông Nguyễn Anh Đức (57 tuổi, người dân sinh sống ở phố cổ Hà Nội) cho rằng, việc ách tắc giao thông tại phố cổ có thể gây nên những tai nạn nhỏ, nếu không nhường nhịn nhau sẽ dẫn đến những hậu quả khó nói.
Tình trạng ùn tắc tại khu vực phố cổ Hà Nội vào giờ tan tầm cũng thường xuyên diễn ra. Ảnh: Trung Hiếu.
"Bản thân tôi cũng rất nhiều lần từng bị va chạm vào buổi sáng hoặc giờ tan tầm. Trên phố cổ có những con phố mà độ rộng chỉ chừng 8m nhưng xe to vẫn đi vào đón, trả khách du lịch nên việc ách tắc thường xuyên xảy ra. Cách đây mấy năm, khi tôi rẽ chỗ đầu phố Hàng Lược cũng bị va chạm với một chiếc xe du lịch 35 chỗ, do góc cua quá hẹp, xe lại dài nên tài xế họ vượt lên trước tôi là tôi ngã luôn. May mắn không sao nên tôi cũng bỏ qua", ông Đức kể.
Trái với sự đồng tình của nhiều cư dân phố cổ, chị Nguyễn Thùy Dung (đại diện một nhà hàng tại phố cổ Hà Nội) lại có những nỗi lo riêng. "Trước đây, xe du lịch vẫn có thể thả khách nhanh trước cửa nhà hàng rồi rời đi, nhưng nếu có lệnh cấm, khách sẽ phải đi bộ xa. Khách khó tính chắc chắn sẽ phàn nàn, chưa kể các công ty lữ hành có thể sẽ chọn nhà hàng ngoài phố lớn thay vì ở trong phố cổ. Hiện tại chúng tôi chưa biết xe trung chuyển có miễn phí không, lộ trình thế nào, nên vẫn rất lo lắng", chị Dung bày tỏ.
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại phố cổ lo lắng, sau lệnh cấm, nhiều du khách sẽ lựa chọn các nhà hàng, khách sạn... khu vực ngoài phố cổ cho tiện lợi. Ảnh minh họa: Trung Hiếu.
Theo chị Dung, không chỉ riêng nhà hàng của chị mà nhiều nhà hàng, khách sạn khác trong khu vực phố cổ cũng sẽ gặp mối lo tương tự. Chị Dung cho biết, ngay khi nhận được thông tin này, đại diện nhà hàng đã có sự bàn bạc với phía công ty du lịch, tuy nhiên chưa đưa ra được phương án cụ thể để giải quyết những khó khăn trước mắt. "Bên tôi và các công ty du lịch sẽ đợi khi lệnh cấm bắt đầu thực hiện, căn cứ vào thực tế rồi tiếp tục thảo luận tiếp để đưa ra giải pháp tốt nhất nhằm hỗ trợ khách du lịch", chị nói.
Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, TS. Đặng Phương Anh - Giảng viên Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phân tích: "Ở góc độ bảo tồn và phát triển du lịch bền vững, việc cấm xe lớn là cần thiết để giảm ô nhiễm, giữ gìn cảnh quan vốn có của phố cổ. Tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch ít nhiều sẽ gặp khó khăn nhất định.
Nhất là với doanh nghiệp nào đón khách đoàn, họ sẽ phải tách ra thành nhiều xe trung chuyển, hành lý của khách du lịch nước ngoài đi dài ngày là rất nhiều. Việc trung chuyển vào đến các khách sạn sẽ mất thời gian hơn, có thể gặp phải tình trạng thất lạc hành lý hoặc gây phiền hà cho khách. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng trong phố cổ họ cũng có mối lo lắng tương tự, vì có thể các công ty lữ hành đón khách đoàn sẽ lựa chọn cho khách ăn, ở tại những địa điểm không nằm trong phố cổ".
Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng trong phố cổ bày tỏ sự lo lắng trước lệnh cấm. Ảnh minh họa: Trung Hiếu.
Theo bà Phương Anh, để giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên, cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố. "Thứ nhất, cần phải có điểm trung chuyển, giải quyết được tình trạng luân chuyển xe, điều này cần có sự can thiệp của quản lý Nhà nước. Chúng ta nên có một bãi tập kết xe cho ổn thỏa, các phương tiện xe cộ sử dụng để trung chuyển cần đảm bảo chất lượng và đội ngũ tài xế lái xe cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn phục vụ khách.
Thứ hai, chúng ta cần giúp cho mọi người hiểu rằng, khi chính sách này được thực hiện sẽ làm cho cảnh quan của phố cổ Hà Nội đẹp thêm và sẽ có sức hấp dẫn hơn đối với khách du lịch. Thay vì việc ngồi trên xe để ngắm phố phường xung quanh, họ có thể đi bộ từ bãi xe trung chuyển tới khách sạn, nhà hàng… tức là họ sẽ có thêm một lần được giới thiệu thêm về khu vực phố cổ một cách tỉ mỉ, đó là một hành trình tour".
Chuyên gia nhận định, thời gian cấm thí điểm xe trên 16 chỗ vào phố cổ trong 6 tháng giúp các bên liên quan tìm được "lời giải" cho những vấn đề gặp phải. Ảnh: Trung Hiếu.
Bà Phương Anh cho rằng, lệnh cấm thí điểm kéo dài 6 tháng, sau đó đánh giá hiệu quả là hoàn toàn hợp lý, bởi sau chừng ấy thời gian, các bên liên quan sẽ nhận thấy rõ rệt các tác động đối với lĩnh vực của mình. Họ cần thời gian để có được các lời giải cho việc có bị "mất khách" hay không, hay phải chuyển hướng đầu tư kinh doanh ra sao để tiếp tục thu hút khách…
"Việc cấm xe lớn vào khu vực phố cổ không phải là chuyện mới. Theo thực tế quan sát của tôi, tại Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác, họ đã cấm xe lớn hoặc xe xả thải nhiều vào phố cổ từ lâu. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm này, đồng thời tăng cường truyền thông để du khách hiểu rằng việc đi bộ vào phố cổ cũng là một trải nghiệm thú vị", bà Phương Anh cho biết thêm.
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10km về phía Tây Bắc, làng Đông Ngạc bao đời nay nổi tiếng là vùng đất hiếu học, có nhiều người đỗ đạt, thành tài. Trong số 22 tiến sĩ nho học, họ Phạm làng Đông Ngạc có tới 9 người. Ngày nay, con cháu trong dòng họ vẫn noi gương thế hệ trước, đặt sự học lên hàng đầu.
Ngày 12-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Xuân tổ chức lễ bàn giao tuyến đèn đường năng lượng mặt trời.
Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.
Có quốc tịch, thủ môn Patrik Lê Giang vẫn chưa thể khoác áo ĐT Việt Nam; Vé xem trận Arsenal vs Burnley lên tới 130.000 bảng; M.U sắp ra quyết định về tương lai HLV Carrick; Greenwood muốn ở lại Marseille; Bayern quyết giữ chân Michael Olise.
Với quan điểm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trong hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều, bãi sông và các khu vực hạ tầng thiết yếu. Kỷ cương được siết chặt, sai phạm bị đẩy lùi ngay từ cơ sở.
Sau một tuần triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát các hành vi lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép, Đội CSGT đường bộ số 3 (Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, xử phạt gần 200 trường hợp, tạm giữ 139 phương tiện.
Người phụ nữ đang ôm con nhỏ bị đánh dã man ngay trong nhà ở Hà Nội, thậm chí một nam thiếu niên còn lao vào tát nạn nhân giữa lúc hỗn loạn. Công an đã vào cuộc điều tra, để làm rõ vụ việc.
Trong khi nhiều tiếng nói từ phương Tây vẫn khẳng định Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường, thì bên trong đất nước này, ngày càng nhiều thanh niên chống trả dữ dội các đội tuyển quân để tránh bị đưa ra tiền tuyến, tạp chí Responsible Statecraft của Mỹ cho biết.
Hoa hậu Thế giới Opal Suchata diện trang phục đơn giản, khoe nhan sắc rạng rỡ khi tới Việt Nam.
Việc triển khai bộ hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội.
Giữa áp lực học tập, công việc và nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, nhiều người trẻ đang tìm đến trekking như một cách để “chữa lành” và cân bằng tinh thần. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh check-in đẹp mắt là không ít khó khăn, rủi ro và những câu hỏi về việc liệu trekking có thực sự là một phương pháp chữa lành như nhiều người vẫn nghĩ.
Ngày 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ông Vương Quốc Tuấn cùng đại diện nhiều sở, ngành và địa phương đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, cùng các công trình dự kiến chuyển đổi công năng sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Vụ "cha dượng" bạo hành con riêng của vợ ở Dĩ An, mặc dù nạn nhân đã ổn định tâm lý nhưng được chẩn đoán chấn thương phần mềm.
Với khả năng “miễn nhiễm” sâu bệnh tân binh TBR125 của ThaiBinh Seed đứng vững kiên cường vượt qua "phép thử" nghiệt ngã của thời tiết tại Nghệ An.
Dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu (CT.13) được kỳ vọng là "trục xương sống" thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Lai Châu đang khẩn trương thống nhất phương án hướng tuyến và mặt bằng tại các xã Mường Khoa, Tân Uyên và Pắc Ta.
Theo tử vi ngày mai, tháng 5, sự nghiệp của 4 con giáp sẽ thăng tiến và thu nhập sẽ tăng đều đặn. Họ cũng giảm chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để sinh lời.
Ở trận lượt về vòng bán kết ASEAN Club Championship 2025/2026, Thép xanh Nam Định thi đấu nỗ lực nhưng vẫn để thua 0-2 (thua chung cuộc 1-4) trước Selangor.
Sau một năm rưỡi, tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết đỡ đần mẹ làm những công việc nhà, chăm em... và tỏa sáng hơn trong học tập. Từ một học sinh trung bình, tôi đã vươn lên trở thành một học sinh giỏi của lớp. Mẹ tôi thấy tôi thay đổi trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống, mẹ tôi vui nhiều lắm.
“Có thể nói, sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, quan hệ Trung - Mỹ ổn định trong một khuôn khổ nhất định, không đi chệch đường ray, thì đây là thắng lợi lớn nhất của cả 2 nước. Quan hệ Mỹ-Trung ổn định cũng phù hợp với lợi ích của tất cả các nước trên thế giới nói chung, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng”, Thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ với Báo Điện tử Dân Việt.
Hồ Ea Kao-một hồ nước ngọt nhân tạo rộng gần 300ha ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk không chỉ có giá trị to lớn về mặt thủy lợi, điều hòa sinh thái, mà còn cung cấp nguồn thủy sản phong phú, trong đó có con hến-một loài nhuyễn thể, con đặc sản bình dân. Những sản vật của hồ đã mang lại sinh kế, thu nhập đáng kể cho nhiều người dân, nổi bật là nghề cào, đãi hến.
Trong 2 ngày 12 và 13/5, Chợ tình Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian... đặc sắc, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách gần xa.
Sự lột xác của Điền Hi Vi trong dự án mới đang thu hút đông đảo sự chú ý. Khán giả vô cùng mong đợi màn thể hiện đột phá từ nữ diễn viên tài năng này.
Lối sống buông thả của một bộ phận không nhỏ giới cầu thủ đã khiến họ phải trả giá. Mất danh tiếng đã đành, không ít người đã trở thành gánh nặng với gia đình, CLB, rơi vào cảnh tù tội, thậm chí là cả bỏ mạng sau những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.
Đối với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM 2026, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ sẽ mất quyền dự thi.
Chiều 13/5, một người phụ nữ ở xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) tử vong nghi do bị sét đánh khi đang làm đồng giữa lúc thời tiết xuất hiện mưa dông.
Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã tổ chức công bố công cụ ViRiCert giúp đánh giá khách quan về quy trình canh tác Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao) của nông dân, hợp tác xã.
Với tư duy nhạy bén và làm chủ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, trang trại của gia đình anh Nguyễn Vũ Toàn (thôn Cố Hải, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hiện đang cung ứng ra thị trường hàng vạn con "gà ống nghiệm" mỗi tháng và gà thương phẩm, thu gần 1 tỷ đồng/năm, trở thành điểm sáng kinh tế tại địa phương.
Thảm hoạ phun trào núi lửa Tambora ở Indonesia được xem là mạnh nhất lịch sử nhân loại từng ghi nhận. Thảm họa không chỉ xóa sổ nhiều ngôi làng, khiến gần 100.000 người thiệt mạng vì dung nham, tro bụi, đói kém và dịch bệnh, mà còn làm biến đổi khí hậu toàn cầu.
Giữa trưa nắng, nhiều người vẫn lái xe sau khi uống bia bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm nồng độ cồn, một số khác quay đầu né chốt, lao thẳng vào CSGT.
Các tỉnh, thành phố đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có các xã đảo. Từ 84 xã đảo trước đó, sau sáp nhập, hợp nhất thành công, Việt Nam có hơn 40 xã đảo (đã bao gồm các đặc khu) phân bố tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Ninh là các tỉnh có nhiều xã đảo nhất cả nước.
Ông Phạm Văn Xi, 73 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Trảng Bàng trước đây) bắt được trăn đất nghi là động vật hoang dã quý hiếm. Ông Xi kể, ông giật mình khi thấy con vật to dài này tự dưng bò vô nhà. Ông và người nhà đã bắt con trăn đất này rồi bàn giao cho công an xã thả về môi trường tự nhiên.