Bạn đọc Hoàng Nguyễn (Hải Dương) hỏi: Căn cước công dân (CCCD) hết hạn không đổi sang thẻ Căn cước tôi có bị xử phạt?
Trả lời:
Luật sư Tô Bảo Long - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân (theo Luật Căn cước công dân năm 2014, đã hết hiệu lực ngày 01/7/2024).
Đến nay, Căn cước công dân được thay đổi thành Căn cước, tại đó thể hiện các thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhận dạng và sinh trắc học của một người (theo quy định tại Luật Căn cước năm 2023).
Hết hạn Căn cước công dân (CCCD) nhưng không đổi sang Căn cước có bị phạt không? (Ảnh minh họa). Đồ họa: Minh Tiến.
Theo luật sư Tô Bảo Long, Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước năm 2023 quy định về độ tuổi cấp thẻ căn cước, theo đó khi công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
Như vậy, theo quy định nêu trên đồng nghĩa với việc khi căn cước công dân hết hạn phải đổi sang thẻ căn cước là bắt buộc, nếu người dân không đổi sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.
Trường hơp, thẻ Căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp lại thẻ Căn cước theo quy định trên thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp thẻ căn cước tiếp theo.
Luật sư Tô Bảo Long - Đoàn luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Luật sư Long cho biết thêm, hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
Bên cạnh đó, việc không đổi sang Căn cước khi Căn cước công dân hết hiệu lực sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác, đặc biệt là trong hoạt động Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội.
Vì vậy, người dân cần chú ý về thời điểm hết giá trị của căn cước công dân để đổi sang thẻ Căn cước để quyền lợi của mình được đảm bảo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.