Cần sa được bán tự do ở Mỹ

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 09:29 AM (GMT+7)
Tiểu bang Colorado là địa phương đầu tiên ở Mỹ cho phép bán ma túy trên các kệ hàng kể từ ngày 1.1.2014.
Bình luận 0
Kênh truyền hình địa phương cho biết, đã có 30 cửa hàng của tiểu bang được phép kinh doanh ma tuý. Riêng ở thủ phủ Denver có 18 cửa hàng đã bày bán ma túy trên những kệ hàng một cách công khai.
(Nguồn ảnh: Dân trí)
(Nguồn ảnh: Dân trí)

Luật pháp tiểu bang quy định, công dân trên 21 tuổi được quyền mua ma túy sử dụng mục đích cá nhân. Họ có thể mang theo người một ounce (28,35 gram) cần sa hoặc 6 loại thực vật khác. Trước đây, theo quy định của bang, cần sa chỉ được bày bán trong hiệu thuốc, với liều lượng cho phép và sở hữu đúng mục đích quy định.

Bang Washington đã ra luật hợp pháp hóa một phần các chất ma túy, nhưng chưa cho phép bán cần sa tại các cửa hàng.
Mai Tiến Dũng (Mai Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem