Cảnh báo chiến tranh sẽ tàn phá nguồn cung chip toàn cầu

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 02/08/2022 11:37 AM (GMT+7)
Người đứng đầu tập đoàn công nghệ khổng lồ TSMC của Đài Loan cảnh báo một cuộc xâm lược hòn đảo sẽ khiến nhà máy của công ty "không thể hoạt động", khi căng thẳng gia tăng trước chuyến thăm tiềm năng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Bình luận 0

Hôm qua, Pelosi đã bắt đầu chuyến thăm châu Á nhưng được giấu kín, với nhiều suy đoán nhưng không có xác nhận về việc liệu bà ấy có dừng chân lại ở Đài Loan hay không. Trong khi đó, Bắc Kinh, coi Đài Loan tự trị là lãnh thổ của mình - sẽ bị cưỡng chiếm vào một ngày nào đó, bằng vũ lực nếu cần - cho biết họ sẽ coi chuyến thăm của Pelosi là một hành động khiêu khích cực kỳ lớn. Sự hung hãn của Bắc Kinh đã gia tăng trong những năm gần đây và khả năng xảy ra một cuộc xâm lược ngày càng gia tăng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cổ phiếu TSMC giảm tới 2,98% trước chuyến thăm Đài Loan của Pelosi. Ảnh: @AFP.

Cổ phiếu TSMC giảm tới 2,98% trước chuyến thăm Đài Loan của Pelosi. Ảnh: @AFP.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với CNN phát sóng hôm 1/8, Chủ tịch TSMC Mark Liu cảnh báo "không ai có thể kiểm soát TSMC bằng vũ lực".

Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan là một trong những nhà cung cấp chính của các vi mạch tiên tiến nhất thế giới - được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô đến tên lửa - và các nhà máy của công ty này đang hoạt động hết công suất để giảm bớt tình trạng thiếu hụt toàn cầu.


"Người dân ở Đài Loan đã có được hệ thống dân chủ và họ muốn lựa chọn cách sống của mình", Liu nói trong cuộc phỏng vấn. "Thật vậy, cung cấp chip là một ngành kinh doanh quan trọng ở Đài Loan, nhưng nếu đã xảy ra chiến tranh ở Đài Loan, có lẽ chip không phải là điều quan trọng nhất mà chúng ta nên lo lắng, bởi vì cuộc xâm lược này đang phá hủy trật tự dựa trên luật lệ của thế giới. Bối cảnh địa chính trị sẽ hoàn toàn thay đổi ".

Ông nói: "Nếu bạn tham gia một lực lượng quân sự hoặc xâm lược, bạn sẽ khiến nhà máy TSMC không thể hoạt động. Đây là những cơ sở sản xuất tinh vi. Nó phụ thuộc vào kết nối thời gian thực với thế giới bên ngoài, với châu Âu, với Nhật Bản, với Mỹ".

Mark Liu nói rằng một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ khiến các nhà máy của TSMC "không thể hoạt động" và tạo ra "sự bất ổn kinh tế lớn" cho cả hai bên Eo biển Đài Loan.

Khi được biên tập viên Zakaria hỏi điều gì sẽ xảy ra với Đài Loan và nền kinh tế của họ nếu Trung Quốc xâm lược, Liu trả lời rằng một cuộc chiến sẽ "không có người chiến thắng". Tác động của một cuộc xung đột như vậy sẽ vượt xa chất bán dẫn, và sẽ dẫn đến "sự phá hủy trật tự dựa trên quy tắc của thế giới" và "thay đổi hoàn toàn" bối cảnh địa chính trị, ông nói.

Về Trung Quốc, Liu nói rằng quốc gia này hiện chiếm khoảng 10% doanh thu của TSMC, và họ chỉ cung cấp cho thị trường tiêu dùng chứ không phải quân đội hoặc các thị trường khác. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng một cuộc xâm lược quân sự của Trung Quốc sẽ khiến các nhà máy TSMC không hoạt động được và điều đó cũng sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc.

Khi được yêu cầu mở rộng tuyên bố, Liu nói rằng sự gián đoạn hoạt động của TSMC sẽ "tạo ra bất ổn kinh tế lớn cho [cả hai] bên", bao gồm cả Trung Quốc, nơi "đột nhiên các thành phần tiên tiến nhất của họ" sẽ biến mất.

Liu cho biết, ông tin rằng các bài học có thể được rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine, nơi mà tất cả những người tham gia - Nga, Ukraine và phương Tây - đều là kẻ thua cuộc. "Chúng ta nên sử dụng những bài học đó ... để nhìn vào Đài Loan," và suy nghĩ về những điều như làm thế nào để tránh chiến tranh, làm thế nào để giữ cho nền kinh tế phát triển và duy trì sự cạnh tranh công bằng, Liu nói.

Công ty Đài Loan thống trị hơn một nửa thị trường bán dẫn toàn cầu, với các khách hàng là Apple và Sony. Liu nói: "Từ vật liệu đến hóa chất và phụ tùng, đến chẩn đoán phần mềm kỹ thuật, và mọi người đều nỗ lực để làm cho nhà máy này có thể hoạt động được".

Trong cuộc phỏng vấn, ông còn nói với thế giới rằng đừng sợ hãi những gì Trung Quốc đang nói, bởi vì "người Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể tiếp quản nền kinh tế Đài Loan".

Cổ phiếu TSMC giảm tới 2,98% trước chuyến thăm Đài Loan của Pelosi

Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan sẽ không có người chiến thắng và tất cả mọi người sẽ thua cuộc, và mọi người nên rút ra bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine, điều không tốt cho cả hai bên, Chủ tịch Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, Mark Liu nói với CNN. Ảnh: @AFP.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẽ không làm được điều đó vì nền kinh tế Đài Loan chú trọng đến sự hợp tác toàn cầu, sự tin cậy và cởi mở, có nghĩa là nếu Trung Quốc xâm lược, "họ sẽ thấy họ không chiếm được gì; Chiến tranh chỉ có thể tạo ra vấn đề cho cả ba bên. Chúng ta cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng chúng ta nên hy vọng vào điều tốt nhất". Đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, ông nói thêm, "tại sao chúng ta lại nhảy vào một cái bẫy khác?".

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Wang Mei-hua hôm qua nói với các phóng viên rằng, bình luận của Liu là đúng vì nếu Trung Quốc xâm lược, chất bán dẫn của Đài Loan sẽ không được cung cấp cho thế giới và điều đó sẽ gây ra các vấn đề kinh tế nghiêm trọng.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi nói nếu điều gì đó xảy ra với Đài Loan, thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả", Wang nói. Trong khi đó, cổ phiếu của nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC đã giảm tới 2,98% vào ngày 2/8 , khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ chuyến đi có thể đến Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem