Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Email
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ghi nhận của PV Dân Việt tại SVĐ Chi Lăng, nơi từng được xem như "chảo lửa" ở trung tâm Đà Nẵng, hiện nay các hạng mục bên trong sân vận động đã hư hỏng, xuống cấp
Do bỏ phí nhiều năm, không ai quản lý, tu bổ nên bên trong sân vận động Chi Lăng như một bãi phế liệu.
Từ năm 2010, UBND TP.Đà Nẵng đã giao sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh làm dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ. Chính quyền hoàn tất thủ tục chuyển nhượng gần 6 ha đất một năm sau đó, thu về ngân sách khoảng 1.400 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó dự án không được triển khai, sân vận động Chi Lăng được chia thành 14 lô và chính quyền đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Năm 2013 và 2014, những công ty này thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng.
Mảnh đất vàng giữa trung tâm Đà Nẵng hoang hóa, khán đài rêu mốc phủ đầy
Hệ thống khung sắt mái che rỉ rét.
Hàng cây bồ đề như rừng ở khán đàn B sân Chi Lăng.
Sân vận động Chi Lăng đang trong quá trình tiến hành tháo dỡ, thu hồi mặt bằng để thi hành bản án số 30 ngày 24/1/2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, liên quan Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh.
Sân vận động Chi Lăng có diện tích 6ha, nằm ở "tứ giác vàng" Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Người dân và chính quyền Đà Nẵng hiện rất mong muốn lấy lại sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên, do vướng mắc thi hành án hàng nghìn tỷ đồng nên đến nay việc thu hồi "chảo lửa" này vẫn chưa thực hiện được
danviet.vn