Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 18/10/2022 06:11 AM (GMT+7)
Chắc chắn nhiều người sẽ kinh ngạc về cây cảnh đẹp lạ với 5 màu hoa rực rỡ, độc lạ này. Nếu bạn thích có thể tự "phù phép" cho mình 1 cây nhé!
Bình luận 0

Nhiệt độ giảm dần vào mùa thu, nhiều cây cảnh bắt đầu bung nở vào dịp này. Cụ thể như cây cảnh sống đời (tên tiếng Anh là Kalanchoe) có thể "đẻ" ra lượng hoa rất lớn. Dù cây nhỏ, thanh thoát nhưng chúng vẫn có thể là những "quả cầu hoa" rực rỡ nhất.

Tuy nhiên vòng đời của cây sống đời không được dài lắm. Đây là cây thân thảo nên sau 1 thời gian cây sẽ già đi, bộ rễ suy giảm và năng xuất ra hóa kém.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 1.

Cây cảnh sống đời hoa nhiều nhưng vòng đời không dài

Do đó, việc trồng cây cảnh sống đời lâu năm không phải là lựa chọn hay. Sau vài năm dưỡng sống đời, các bạn có thể thấy tốc độ sinh trưởng của nó sẽ suy giảm, hoa ít, thưa thớt, không còn đẹp nữa.

Vì vậy, nhiều người chọn mua các cây cảnh sống đời mới để có cây cảnh xanh tốt, nhiều hoa, đẹp hơn. Tuy không thể trồng cây cảnh sống đời thành cây lâu năm đẹp đẽ nhưng chúng ta có thể sử dụng một phương pháp khác để đạt được điều đó, đó là ghép cành.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 2.

Nhiều người phải mua cây cảnh sống đời liên tục để có hoa đẹp

Lý do chọn cây cảnh ngọc bích để ghép với sống đời

Sống đời là một loài thực vật thuộc họ cây lá bỏng (Crassulaceae) nên nó có thể ghép được với các cây cùng họ. Ví dụ, bạn có thể chọn 1 cây ngọc bích (tên tiếng Anh là Jade plant, Lucky plant, Money plant) để ghép với cây sống đời.

Lý do là cây cảnh ngọc bích có tuổi thọ rất cao, gốc to, có thể ghép nhiều cây cảnh sống đời bên trên. Sau khi ghép xong, hình dáng tổng thể của cây cảnh "ngọc bích – sống đời" giống như một cây "cổ thụ" nhỏ có hoa, nhìn rất đẹp mắt.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 3.

Hai cây cảnh này đều thuộc loại thân thảo nên khi ghép với nhau, tỷ lệ sống là tương đối cao. Ngoài ra, các cây cảnh khác thuộc họ cây lá bỏng đều có thể ghép với sống đời, nhưng về tổng thể, sống đời ghép với ngọc bích sẽ đẹp hơn.

Nói chung, thời điểm chúng ta ghép cây cảnh sống đời vào giai đoạn sinh trưởng của nó là tốt nhất. Trên thực tế, mùa xuân và mùa thu là thời điểm rất tốt để ghép cành.

Nếu bạn muốn thử ghép cây cảnh đẹp lạ này có thể làm ngay từ bây giờ. Vẫn còn một khoảng thời gian trước mùa đông lạnh giá, nếu được ghép ngay bây giờ, sẽ có đủ thời gian để cây cảnh phát triển trở lại.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 4.

Cây cảnh ngọc bích có tuổi thọ cao lại có bộ rễ khỏe

Phương pháp ghép thực ra không khó. Nói chung, khi cành của cây cảnh sống đời phát triển khoảng 10cm thì có thể dùng để ghép.

Bạn hãy cắt bỏ những cành khỏe hơn, sau đó chọn một thân cây ngọc bích to rồi ghép các cành sống đời lên trên cành của ngọc bích.

Để trạng thái sau khi ghép được hoàn hảo hơn, ta có thể chọn một số cành cây cảnh sống đời già, chọn những cành khỏe, có sức sống tốt sẽ thích hợp để ghép cành.

Làm thế nào để ghép cành cho cây cảnh "ngọc bích – sống đời"

Khi ghép cành, chúng ta rạch một đường hình chữ V trên cành ngọc bích, vết rạch không cần quá sâu, khoảng 2-3mm. Nguyên nhân chủ yếu là để cành hoa sống đời tiện lợi cắm vào và cố định vị trí.

Ngoài ra, vị trí ghép không được quá xa thân ngọc bích, đây là điểm sinh trưởng tốt nhất, nếu không tỷ lệ sống sau khi ghép sẽ giảm đi rất nhiều.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 5.

"Mối nối" ghép 2 cây cảnh với nhau

Cắt phẳng phần đáy của cành cây sống đời, sau đó cắt thành hình "cái nêm", cắm vào vết rạch của ngọc bíchushu. Vết rạch lúc ghép cây cảnh trường sinh và ngọc bích phải hoàn chỉnh, để cả hai kết hợp hoàn toàn với nhau, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này.

Sau khi ghép xong, chúng ta có thể quấn mặt phân cách giữa chúng bằng màng nilon hoặc băng keo nhưng tốt hơn nên để nơi thoáng gió một chút, không nên quấn chặt quá, nếu không sẽ dễ khiến mặt phân cách bị nghẹt và gây thối đen.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 6.

Nên chọn cây cảnh sống đời khỏe mạnh

Khi mọi việc hoàn thành, bạn có thể đưa cây cảnh đẹp lạ này vào một nơi thông gió, đợi chúng hồi phục, lành vết nối. Trong quá trình bảo dưỡng, không để vết thương của nó tiếp xúc với nước và không được tưới nước.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 7.

Nhét cành sống đời vào cành ngọc bích

Khi mọi việc hoàn thành, bạn có thể đưa cây cảnh đẹp lạ này vào một nơi thông gió, đợi chúng hồi phục, lành vết nối. Trong quá trình bảo dưỡng, không để vết thương của nó tiếp xúc với nước và không được tưới nước.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 8.

Buộc mối nối bằng nilon

Bạn nên đợi vết thương lành trước khi tưới nước. Bạn có thể kiểm tra mức độ kết hợp của các vết thương sau mỗi ba hoặc năm ngày. Nói chung, nếu không có vấn đề thối đen thì không cần lo lắng về tỷ lệ sống.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì sau 20 ngày đến 1 tháng bạn sẽ có cây cảnh "ngọc bích- sống đời" ra lò. Trong quá trình dưỡng sau khi ghép cành, một số chồi phụ nhỏ mọc ở dưới ngọn ngọc bích thì ta nên cắt bỏ đi.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 9.

Chỉ khoảng 20 ngày đến 1 tháng là bạn "ra lò" cây cảnh mới lạ độc đáo

Như vậy có thể tiết kiệm được lượng dinh dưỡng tiêu thụ, giúp cây sử dụng hết chất dinh dưỡng cho việc kết hợp cành, nâng cao tỷ lệ sống của cây ghép. Khi ghép xong cành sống đời đã phát triển thêm lá mới thì ta có thể cân nhắc đặt cây cảnh ra nơi có ánh nắng mặt trời để chúng phát triển tốt hơn.

Việc bảo dưỡng đối sau này đối với cây cảnh ghép tương đối đơn giản. Bộ rễ của ngọc bích tương đối khỏe mạnh nên sau khi ghép xong sẽ không khó chăm sóc, thậm chí còn dễ hơn khi chăm sống đời.

Cây cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia" nở hoa 5 màu, độc lạ, đốn tim mọi người - Ảnh 10.

Có thể ghép 5 -6 màu hoa sống đời lên 1 cây cảnh ngọc bích

Thói quen sinh trưởng của ngọc bích và sống đời về cơ bản là giống nhau, vì vậy các bạn không cần lo lắng sẽ xảy ra xung đột trong việc chăm sóc, bảo dưỡng "hai trong một".

Thói quen sinh trưởng của 2 cây cảnh này cũng gần như giống nhau. Hơn nữa, ngọc bích có đầy đủ chất dinh dưỡng và bộ rễ dày nên có thể cho khiến cho hoa trường sinh nở lâu dài.

Một cây cảnh ngọc bích có thể được ghép với 5- 6 nhánh của sống đời. Bạn có thể lựa chọn các màu hoa sống đời khác nhau để ghép. Như vậy, bạn sẽ có 1 cây ngọc bích nở hoa sống đời, nhiều màu rực rỡ, nhìn rất lạ mắt, độc, đẹp.

(Theo Ins.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem