Cây quýt cổ gây chú ý nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 trông hoành tráng cỡ nào?

Trần Hậu Thứ ba, ngày 17/01/2023 16:11 PM (GMT+7)
Chợ hoa xuân thành phố Đà Nẵng năm 2023 diễn ra tại Quảng trường 2/9 đang có một chủ nhân rao bán những cây quýt, cây bưởi cổ thụ, cây đào với giá hàng chục triệu đồng. Trong đó nổi bật nhất là cây quýt có chiều cao khủng, được chủ nhân công khai giá bán 68 triệu đồng.
Bình luận 0

Thu hút rất đông khách đến tham quan, những chậu hoa cây cảnh của anh Bùi Ngọc An (38 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) luôn được mọi người không ngớt lời khen ngợi, trầm trồ trước vẻ đẹp độc, lạ và ấn tượng.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 1.

Những cây quýt và bưởi khổng lồ được anh An vận chuyển từ Hưng Yên vào chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023. Ảnh: T.N.

Đây là năm đầu tiên anh An mang hoa, cây cảnh ra thành phố Đà Nẵng để bán Tết. Vì thế, anh chọn những cây thuộc hàng "khủng" để vừa trưng bày vừa bán, nhằm thu hút sự chú ý, tò mò của mọi người.

Clip - Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023.

Anh có khoảng 18 cây quýt khổng lồ tại vườn, được chia ra vận chuyển và đem bán ở nhiều tỉnh thành nhân dịp Tết. Để tạo được những cây quýt cổ thụ đẹp thì hàng ngày anh phải chăm sóc, cắt tỉa tỉ mỉ, uốn nắn cành, tạo thế rất công phu. Chi phí vận chuyển 4 cây quýt và bưởi khủng đã tốn 60 triệu đồng.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 3.

Cây quýt giá 68 triệu đồng thu hút đông sự chú ý của người dân đến chợ hoa xuân. Ảnh: T.N.

Anh An chia sẻ: "Cây quýt được tôi rao bán 68 triệu đồng là cây có tuổi thọ 30 năm, được chăm dưỡng từ đời trước truyền lại. Cây quýt giá trị cao không chỉ ở tuổi thọ, mà còn có dáng đẹp, sai quả, quả căng mọng, lá tươi xanh và nhiều lộc non.

Những cây quýt cổ thụ tại vườn của tôi 4 năm mới ra quả một lần, chăm sóc rất kỳ công và vất vả. Bởi sau một mùa cho quả cây bị suy và cần thời gian dài dưỡng sức, uốn nắn tạo kiểu".

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 4.

Anh Bùi Ngọc An vận chuyển hoa cây cảnh từ Hưng Yên vào Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Mở bán từ 22 tháng Chạp, 2 cây quýt cảnh khổng lồ của anh đã được nhiều người hỏi mua, 1 cây được trả giá 60 triệu đồng nhưng anh chưa đồng ý.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 5.

Cây bưởi có giá 30 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 6.

Đa phần số quả trên cây đều sử dụng kỹ thuật chiết ghép từ quả bưởi Diễn. Ảnh: T.N.

Cạnh bên là cây bưởi cổ thụ được anh An treo giá bán 30 triệu đồng. Nhiều người quan niệm bưởi cảnh đem lại vượng khí sinh tài, con cháu đầy đàn cho gia chủ nên rất thích hợp để chơi Tết.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 7.

Đã có người trả giá 60 triệu đồng nhưng anh chưa bán. Ảnh: T.N.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 8.

Cây quýt sai trĩu quả. Ảnh: T.N.

Theo anh An, ngoài việc có tuổi đời lâu năm thì điểm nổi bật của bưởi cảnh khổng lồ là có dáng thế chuẩn, hình thức bắt mắt, sai trĩu quả. Trung bình mỗi cây to có hơn 200 quả, cây nhỏ gần 100 quả. Đa phần số quả trên cây đều sử dụng kỹ thuật chiết ghép, quả bưởi Diễn được các nhà vườn ưu tiên ghép cho dễ chăm sóc, nuôi trồng.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 9.

Sau 4 ngày mở bán, anh An chỉ còn 1 gốc đào cổ thụ, có dáng đẹp, hoa cánh kép, màu sắc đỏ thắm và cành đều, giá 25 triệu đồng được nhiều khách để ý. Ảnh: T.N.

Ngắm cây quýt, bưởi cổ thụ độc nhất tại chợ hoa xuân Đà Nẵng 2023 - Ảnh 10.

Anh An giới thiệu cây đào cổ thụ có giá 25 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Đồng thời, anh An còn đem đến chợ hoa xuân hàng chục cây đào lâu năm với mức giá từ 16-25 triệu đồng/chậu. Chỉ sau 4 ngày mở bán, anh đã bán gần hết, hiện chỉ còn 1 gốc đào cổ thụ, có dáng đẹp, hoa cánh kép, màu sắc đỏ thắm và cành đều, giá 25 triệu đồng được nhiều khách để ý, ngã giá.

Ngoài những cây khủng thì chợ hoa xuân Đà Nẵng năm 2023 còn có nhiều loại hoa, cây cảnh được bày bán bắt mắt như: quất, hoa mai, hoa cúc, hoa treo, cây bonsai… để phục vụ nhu cầu trang trí ngày Tết của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem