Kể từ khi cập bến Emirates
hồi năm 2007, Sagna đã có sự tiến bộ vượt bậc và trở thành cầu thủ không thể
thiếu nơi hành lang cánh phải của The
Gunners. Tuy nhiên, thời gian qua quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa
đôi bên đã bị đình trệ, dù hợp đồng giữa hậu vệ người Pháp với Arsenal sẽ đáo
hạn vào cuối mùa giải này.
Bacary Sagna.
Thời gian qua, hai gã nhà
giàu của bóng đá Pháp là Paris Saint-Germain và Monaco đã ra sức thuyết phục
Sagna hồi hương thi đấu ở Ligue 1.
Trong bối cảnh đó, HLV Arsene
Wenger đã “phòng hờ” trường hợp Sagna ra đi bằng việc nhắm tới một số hậu vệ
cánh phải triển vọng như Seamus Coleman (Everton), Rafael Da Silva (M.U), Micah Richards (Man City), Mattia De
Sciglio (AC Milan) hay Martin Montoya (Barcelona) để thay thế tuyển thủ Pháp.
Tuy nhiên, Sagna đã dập tắt
mọi lời đồn đoán về tương lai của mình bằng việc đồng ý gắn bó với Pháo thủ
thành London theo bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 6.2016. Với bản hợp
đồng này, mức lương của ngôi sao 30 tuổi sẽ tăng từ 60.000 bảng/tuần lên mức 75.000
bảng/tuần.
Với việc Sagna đồng ý cam kết
tương lai lâu dài với Arsenal, HLV Wenger sẽ không cần mua thêm hậu vệ cánh
phải trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, bởi trong tay ông vẫn còn một hậu vệ
trẻ triển vọng khác là Carl Jenkinson.
Đây được xem là tin vui với
ban huấn luyện và các CĐV Arsenal, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng đang nỗ
lực chấm dứt “cơn khát danh hiệu” kéo dài gần 9 năm qua.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.