Ông Putin đã ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự
Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thường niên triệu tập quân nhân dự bị Nga tham gia huấn luyện quân sự.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Năm 2029 sẽ chờ đợi những điều gì?
Các quan chức Đức từ lâu thi nhau đưa ra những dự báo về “cuộc đụng độ quân sự” với Nga. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố xung đột sẽ bùng phát chậm nhất là trong vòng bốn năm tới.
“Chúng tôi luôn nói điều này có thể xảy ra vào năm 2029” , ông nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (dù một năm trước, ông từng khẳng định chiến tranh sẽ nổ ra vào năm 2028). “Thậm chí một số người còn cho rằng mùa hè vừa qua là mùa hè hòa bình cuối cùng".
Sau đó, vị Bộ trưởng kết luận bằng câu cửa miệng quen thuộc dành cho NATO: cần tăng cường năng lực phòng thủ.
Kể từ khi bà Angela Merkel rời ghế Thủ tướng, nước Đức chuyển hướng rõ rệt sang con đường quân sự hóa. Dù tân Thủ tướng Friedrich Merz đôi khi vẫn nhắc đến trách nhiệm lịch sử của nước Đức trong việc châm ngòi Thế chiến II, trên thực tế, ông lại đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và tích cực viện trợ cho quân đội Ukraina.
Đương nhiên, điều này kéo theo những khoản chi khổng lồ, lại càng nặng nề hơn khi Mỹ liên tục gây sức ép buộc các đồng minh NATO phải tăng ngân sách quốc phòng. Chính vì vậy, thủ tướng Merz cử ông Pistorius ra mặt trận thông tin, lấy “mối đe dọa Nga mờ ảo” làm cái cớ thuyết phục người dân Đức “thắt lưng buộc bụng”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với hướng đi này. Vấn đề không nằm ở Nga, vốn nhiều lần, ở mọi cấp độ, kể cả từ Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định rõ Nga không có ý định tấn công châu Âu. Mà chính các đồng minh của Đức mới là những người phản đối quá trình quân sự hóa này.
Paris nổi giận
Theo tin từ báo Politico phiên bản châu Âu, nước Pháp, và đặc biệt là Tổng thống Emmanuel Macron, đang tỏ ra hết sức lo ngại.
Trong trật tự hậu chiến, Pháp từng trở thành cường quốc quân sự hàng đầu ở lục địa châu Âu. Dù Đức và Pháp hòa giải từ lâu, sự cạnh tranh ngầm giữa hai nước vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất. Dù sau khi thống nhất với Đông Đức, Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) trở thành “đầu tàu công nghiệp” của EU, thì về lĩnh vực quốc phòng, vai trò lãnh đạo vẫn mặc định thuộc về nền Cộng hòa Pháp thứ Năm. Việc Pháp, với tư cách một trong những nước phe Đồng minh thắng trận, có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc càng làm cho sự phân chia vai trò này trở nên hợp lý.
Một yếu tố khác góp phần làm trầm trọng thêm mâu thuẫn là mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo. Nếu Tổng thống Nicolas Sarkozy và người kế nhiệm không mấy nổi bật Francois Hollande từng có mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Merkel, thì mối quan hệ giữa Merz và Macron rõ ràng không thể gọi là “chặt chẽ”.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi giờ đây Đức thậm chí có nguy cơ “cướp” mất vai trò lãnh đạo quân sự không chính thức trong EU từ tay Pháp.
Châu Âu thiếu máy bay tiêm kích thế hệ mới
Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên giờ rất rõ ràng.
Các phương tiện truyền thông châu Âu, trong nỗ lực tìm kiếm thông tin nội bộ từ các hành lang chính phủ, liên tục bàn luận về tương lai của dự án FCAS (Future Combat Air System – Hệ thống Không chiến Tương lai), một chương trình hợp tác giữa Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Theo kế hoạch ban đầu, ba nước sẽ cùng phát triển dòng máy bay tiêm kích tối tân. Ý tưởng được đưa ra từ năm 2017, với chi phí tối thiểu dự kiến lên tới 100 tỷ euro.
Mục tiêu đặt ra rất tham vọng: không chỉ chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu có khả năng phối hợp tác chiến với đội bay không người lái, mà còn thực hiện hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào công nghệ hay nguồn lực của Mỹ.
Nhưng hiện nay, toàn bộ dự án đang bị đặt dấu hỏi.
Theo thông tin mà hãng Reuters loan tải từ tháng 9, Bộ Quốc phòng Đức cáo buộc nhà sản xuất Pháp “cản trở” dự án bằng cách đòi hỏi quyền kiểm soát quá lớn , nói cách khác, muốn chiếc máy bay tiêm kích tương lai phải mang “danh nghĩa sở hữu” của riêng một quốc gia. Đức dĩ nhiên không chấp nhận điều này.
Đáng chú ý là gần như không nghe thấy tiếng nói phản đối nào từ Tây Ban Nha, cho thấy mâu thuẫn thực chất là cuộc đối đầu giữa Paris và Berlin. Trong bối cảnh đó, rõ ràng Pháp không muốn trao thêm quyền lực quân sự cho Đức.
Dự kiến, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát quốc tế, cả hai nước dường như đều đang cân nhắc việc hủy bỏ hoặc tái cơ cấu dự án chung này.
Cơ hội và rủi ro trong “cửa sổ” mới
Sự đối đầu giữa Berlin và Paris là một đòn giáng mới vào tinh thần đoàn kết chung của châu Âu.
Cả hai bên đều gặp khó khăn vì thiếu vắng những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng. Ông Macron giờ đây đang phục vụ nhiệm kỳ cuối cùng và đối mặt với vô vàn vấn đề nội bộ. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Merz cũng không mấy sáng sủa. Cả hai đều không đủ khả năng dẫn dắt cả EU.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, đối tác quân sự chính của một nước Đức đang quân sự hóa có thể sẽ là Ba Lan, quốc gia nổi tiếng trong EU với lập trường bài Nga mạnh mẽ nhất. Trong mối liên minh này, Pháp khó lòng chấp nhận vị trí thứ ba, địa vị truyền thống của họ không cho phép điều đó. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ Pháp sẽ “bắt tay” với ai.
Sự hỗn loạn này mở ra “cửa sổ cơ hội” mới cho những quốc gia nhỏ trong EU, những nước luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu thay vì cố gắng làm hài lòng Brussels.
Và không chỉ châu Âu, chính Kiev cũng nên lo lắng. Dù Đức tuyên bố đang “chuẩn bị cho chiến tranh với Nga đến năm 2029”, điều đó không có nghĩa Berlin sẽ còn đủ nguồn lực để tiếp tục viện trợ Ukraine, thậm chí có thể ngược lại. Nếu EU không còn thống nhất về quan điểm, sự hỗ trợ dành cho chính quyền Kiev sẽ nhanh chóng cạn kiệt.
Tài sản của Nga bị đóng băng tại Liên minh châu Âu có thể bị phong tỏa vĩnh viễn mà không cần bỏ phiếu nhất trí, tờ Financial Times đưa tin.
Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thường niên triệu tập quân nhân dự bị Nga tham gia huấn luyện quân sự.
Loại thịt này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như cung cấp protein chất lượng cao, hỗ trợ xây dựng cơ bắp và giảm cân.
Tai nạn trên biển, một thủy thủ đã bị đứt rời ngón tay, sau 25 giờ đứt rời, ngón tay lại được nối liền thành công và "sống" trở lại.
TP. Huế đã thu hồi hơn 14 tỷ đồng trên tổng số hơn 16,5 tỷ đồng tài sản tham nhũng trong năm 2025, đạt tỷ lệ trên 85%.
Trẻ mẫu giáo tại TP.HCM sẽ được tiếp cận tiếng Anh bằng các chương trình tích hợp công nghệ, mục tiêu biến tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Trong khi Pickleball là sự pha trộn giữa tennis với bóng bàn, thì Teqball lại là sự pha trộn giữa bóng đá và bóng bàn.
Năm 2011, động đất và sóng thần Tōhoku đã gây ra thảm hoạ kép cho Nhật Bản. Đây được coi là sóng thần lớn nhất trong lịch sử nước này và có thể nhấn chìm toà nhà cao 10-13 tầng.
Nhiều mạnh thường quân tham gia dự án Nuôi Em phản ánh bị yêu cầu tiếp tục đóng tiền dù mã em nuôi đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc khoản đóng bị “lùi” về năm học trước. Không ít người chỉ biết sự thật sau khi trực tiếp liên hệ giáo viên địa phương để xác minh, từ đó đặt ra hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch trong thu-chi của dự án.
Hà Nội bắt đầu triển khai tiếp nhận trực tuyến 100% thủ tục dữ liệu đất đai và hồ sơ mua nhà ở xã hội, người dân chỉ cần điền một e-form duy nhất, không nộp giấy tờ và không phải chờ đợi tại bộ phận một cửa, giúp quy trình nhanh gọn và minh bạch hơn.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, chỉ trong 36 ngày ngành thanh tra đã hoàn thành thanh tra 2 dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cũ).
Techmart chuyên ngành “Chuyển đổi số – Đô thị thông minh” năm 2025 đã trở lại TP.HCM với hơn 100 công nghệ và thiết bị mới nhất, sẵn sàng chuyển giao và đáp ứng nhu cầu thương mại hóa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của thành phố.
Dự kiến đến hết năm 2025, giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi ước đạt 80% kế hoạch Trung ương giao, tăng thêm khoảng 17% so với thời điểm cuối tháng 11 và tăng 26,3% so với 2 tháng trước đó.
Con gái út của Thương Tín được mẹ đưa về nhìn mặt cha lần cuối, tự tay vuốt mắt cho ông sau quãng thời gian dài hai cha con không gặp nhau.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2028 có ít nhất 1 trung tâm, viện nghiên cứu giống cây trồng được hỗ trợ trang bị phòng thí nghiệm sinh học phân tử.
Trong số các trận mưa sao băng sẽ diễn ra vào năm 2025, Geminids – mưa sao băng Song Tử được xem là hoành tráng nhất năm, với hàng trăm vệt sáng có thể xuất hiện trên bầu trời chỉ trong một giờ.
Nhân chứng vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại khoảnh khắc kính vỡ tung, hành khách hoảng loạn kêu cứu khi xe khách rung lắc mạnh sau cú va chạm trong đêm.
TP. HCM đang xem xét cơ chế ưu đãi lớn cho nhà ở xã hội, theo đó chủ đầu tư được tài trợ một phần chi phí hạ tầng kỹ thuật, tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án. Riêng Côn Đảo được đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 80%.
Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để tháo điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ sau gần 20 năm mới hoàn thành 19 dự án trong tổng số hàng trăm khu xuống cấp.
Nhà nứt, đường lún, bụi mù công trường cùng những vướng mắc về đất đai đang là nỗi lo của nhiều cử tri Đồng Nai. Trước kỳ họp cuối năm 2025, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X ghi nhận hàng loạt kiến nghị liên quan giao thông, quy hoạch và bồi thường, hỗ trợ.
FIFA gây chú ý khi xác nhận World Cup 2026 sẽ áp dụng thời gian tiếp nước cố định giữa mỗi hiệp, biến mọi trận đấu thành 4 giai đoạn nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ và đảm bảo công bằng.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng trong năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị.
Trong những ngày hấp hối của Đệ tam đế chế, khi phát xít Đức tung đòn phản công cuối cùng tại Bautzen, một sai lầm chiến lược của Tướng Karol Świerczewski đã biến ưu thế của liên quân Xô – Ba Lan thành thảm họa. Nhưng dù giành được chiến thắng cục bộ, phát xít Đức vẫn không thể thoát khỏi số phận sụp đổ chỉ ít ngày sau đó.
Chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Yulia Sviridenko nằm trong số những nhân vật cấp cao gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky sa thải chánh văn phòng quyền lực của mình, Andrey Yermak vì vụ bê bối tham nhũng ngày càng trầm trọng, tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin.
Một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến mạng xã hội tranh luận gay gắt sau khi cắt nhỏ dây chuyền vàng của mẹ và đem tặng các bạn cùng lớp như “quà tình bạn”.
Thẩm tra về Báo cáo công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Sau khi mở rộng địa giới từ ngày 1/7/2025, chính quyền cấp xã tại TP.HCM (mới) bộc lộ nhiều bất cập về nhân sự, biên chế và chất lượng đội ngũ. Thành phố đang khẩn trương rà soát, sắp xếp và kiện toàn để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả.
Mới đây, Bộ Nội vụ xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức trình Chính phủ xem xét phê duyệt; xác định 6 vị trí việc làm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức.
Kabaddi tại SEA Games 33 là cơ hội để môn thể thao truyền thống Nam Á mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á; chủ nhà Thái Lan và những nền đã chú trọng phát triển Kabaddi được xem là ứng viên sáng giá cho các tấm huy chương, trong khi những quốc gia mới bắt đầu cần thời gian để bắt kịp.
Gửi tâm tư đến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, ông Nguyễn Đình Điệp – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban công tác Nông dân kiến nghị cần duy trì và tăng cường chính sách hỗ trợ bảo hiểm trong sản xuất nông nghiệp để giúp nông dân có đủ điều kiện và cơ hội tái thiết sản xuất sau thiên tai.
Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân sẽ tặng bản nhạc bỏ túi “Quảng Bình quê ta ơi” song ngữ Việt – Hoa in vào thập niên 60 cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.