Chị nông dân Lạng Sơn sản xuất dầu gội thảo dược, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người

Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 17/11/2023 12:44 PM (GMT+7)
Từ một người chuyên chạy chợ, chị Tạ Thị Hoa (thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã dựa vào kinh nghiệm dân gian và những kiến thức tự học để làm ra loại dầu gội đầu hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên, tạo việc làm, thu nhập cho chính mình và cho nhiều người khác.
Bình luận 0

Khởi nghiệp với dầu gội thảo dược

Mặc dù làm chủ một cơ sở sản xuất dầu gội với thương hiệu Hoa Xứ Lạng đang khá hút khách, nhưng để nói về mình, chị Tạ Thị Hoa chỉ cười: "Em chỉ biết làm để ra những sản phẩm tốt thôi, chứ nói về quá trình sản xuất của mình thì em cũng không biết bắt đầu từ đâu cả".

Chúng tôi phải động viên mãi, chị Hoa mới từ từ chia sẻ về sản phẩm dầu gội Hoa Xứ Lạng của mình. Chị Hoa cho biết, từ năm 2019, chị nhận thấy các sản phẩm từ thảo dược được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là dầu gội và các loại mỹ phẩm thiên nhiên. Bên cạnh đó, địa phương rất sẵn các nguồn nguyên liệu tự nhiên chưa được tận dụng khai thác gây lãng phí. Do đó, chị bắt đầu có ý tưởng sản xuất dầu gội và dầu xả từ thảo dược thiên nhiên, tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng, có giá thành hợp lý.

"Tôi đã mất hai năm nghiên cứu và thử nghiệm cho chính bản thân và gia đình sử dụng, thu được kết quả rất tốt nên mới quyết định bắt tay vào sản xuất sản phẩm" - chị Hoa tâm sự.

Lạng Sơn:  Cô chủ sản xuất dầu gội nguồn gốc thiên nhiên cùng nhiều nông dân tăng thu nhập - Ảnh 1.

Những nguyên liệu thiên nhiên để sản xuất dầu gội đầu Hoa Xứ Lạng. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên quá trình sản xuất dầu gội thảo dược cũng gặp không ít khó khăn như sản phẩm bị tách nước sau một thời gian, không giữ được độ ổn định về hình thức, thời gian bảo quản ngắn, sản phẩm gội lên tóc chưa được mượt, còn khô rít.

"Nhiều lần phải đổ bỏ sản phẩm, tốn hàng chục triệu đồng, tuy nhiên tôi vẫn không ngừng học hỏi, nghiên cứu thêm một số các loại lá cây tạo mượt cho tóc và điều chỉnh công thức giúp dầu gội mượt hơn, thời gian bảo quản lâu hơn. Sau khi tìm ra được công thức phù hợp, thử nghiệm thực tế trên những mái tóc của chính mình và người thân, đến năm 2021, tôi bắt đầu tập trung vào xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị và làm giấy tờ cho sản phẩm" - chị Hoa cho hay.

Lạng Sơn:  Cô chủ sản xuất dầu gội nguồn gốc thiên nhiên cùng nhiều nông dân tăng thu nhập - Ảnh 2.

Chị Tạ Thị Hoa và những nguyên liệu để sản xuất ra dầu gội thiên nhiên Hoa Xứ Lạng. Ảnh: NVCC

Năm 2022, cơ sở sản xuất của chị Hoa đã được Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, các sản phẩm cũng có giấy công bố và được kiểm định chất lượng. Cũng từ đó, chị Hoa bắt đầu sản xuất số lượng lớn và cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm dầu gội thảo dược của cơ sở đều được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn kiểm nghiệm chất lượng an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Bà con vui vì tăng thu nhập

Cũng theo chị Hoa, sản phẩm dầu gội Hoa Xứ Lạng có nguyên liệu hoàn toàn từ các loại cây và quả như: Bồ kết, bồ hòn, sả, vỏ bưởi... Để đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, chị đã bao tiêu nguyên liệu của các hộ dân trong vùng, giúp người dân tăng thu thu nhập đáng kể. Hiện cơ sở sản xuất dầu gội của chị đang mua bồ kết với giá 80.000 đồng/kg, bồ hòn với giá 60.000/kg... giá rất tốt nên bà con cũng rất tích cực cung cấp nguồn nguyên liệu.

Lạng Sơn:  Cô chủ sản xuất dầu gội nguồn gốc thiên nhiên cùng nhiều nông dân tăng thu nhập - Ảnh 3.

Chị Hoa trong một lần đi giới thiệu sản phẩm dầu gội và dầu xả Hoa Xứ Lạng. Ảnh: NVCC

Bà Hoàng Thị Đinh (thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) - một trong những hộ cung cấp nguyên liệu để sản xuất dầu gội đầu Hoa Xứ Lạng - cho biết: "Mình bán được hàng cho cô Hoa mình vui lắm. Vì mình không phải mang đi chợ bán theo phiên nữa, mà bán theo hợp đồng, cứ có bao nhiêu bồ kết, bồ hòn hay lá sả là cô Hoa tới thu mua hết, lại trả giá tốt cho bà con. Mình chỉ mong sao cơ sở của cô Hoa ngày càng phát triển, tiêu thụ nguyên liệu nhiều hơn để bà con được yên tâm bán hàng cho cơ sở. Bán được nhiều hàng thì tiền mấy thành món mà tiết kiệm được, chứ bán hàng theo chợ thì tiêu vặt là hết ngay thôi".

Nói về những dự định cho sản phẩm dầu gội thiên nhiên Hoa Xứ Lạng của mình, chị Hoa bày tỏ mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, mua thêm trang thiết bị để chuẩn hóa quy trình sản xuất hơn, đáp ứng được số lượng cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, chị vẫn còn thiếu vốn và thiếu kỹ năng quản trị.

"Cũng có một vài nhà đầu tư ngỏ ý muốn tham gia góp vốn để mở rộng sản xuất, nhưng hiện nay tôi chưa dám nhận lời. Nguyên nhân bởi với sản phẩm dầu gội tự nhiên này, mình phải trực tiếp làm kỹ tất cả các khâu, nếu kém chất lượng là mất khách hàng ngay lập tức" - chị Hoa thông tin.

Lạng Sơn:  Cô chủ sản xuất dầu gội nguồn gốc thiên nhiên cùng nhiều nông dân tăng thu nhập - Ảnh 4.

Ở tuổi 38, chị Hoa vẫn tự tin với mái tóc đen mượt nhờ sản phẩm dầu gội Hoa Xứ Lạng do mình tạo ra. Ảnh: NVCC

Chị Hoa chia sẻ thêm, tuy sản phẩm dầu gội Hoa Xứ Lạng mới ra thị trường thời gian chưa lâu, nhưng mỗi tháng chị cũng bán ra thị trường 500 - 600 sản phẩm, thu về lợi nhuận trên 30 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, cơ sở của chị cũng tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên làm việc tại xưởng và 8 hộ cung cấp nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem